Chủ động phòng, chống cháy nổ tại các lễ hội, cơ sở thờ tự

Sơn Hà, Duy Công-Thứ tư, ngày 08/02/2023 07:04 GMT+7

VTV.vn - Đầu năm, một số di tích, đền chùa có lượng du khách tham quan lễ bái tăng đột biến kèm theo lượng hương khói, vàng mã được đốt là nguy cơ rất lớn về cháy nổ.

Những trụ nước cứu hỏa mới được trang bị cho mùa lễ hội năm nay được đặt ở 4 vị trí rải khắp xung quanh đền Bà Chúa Kho. Bình cứu hỏa được trang bị đầy đủ ở nhiều vị trí có nguy cơ cao về cháy nổ. Du khách đến lễ chỉ thắp nhang duy nhất 1 lần ở vị trí ngoài sân.

Khu vực hóa vàng luôn có người trông coi để nếu vàng mã chưa cháy hết bị rơi ra sẽ được xử lý ngay, tránh phát tán theo gió gây cháy nổ. Tro của lò đốt vàng mã được phun nước ngay. Năm nay, đền Bà Chúa Kho thử nghiệm một lò đốt vàng mã đỡ ô nhiễm, đốt nhanh hơn nên cũng giảm nguy cơ cháy. Hệ thống điện toàn bộ đã được đi vào trong gen với cầu dao tự động, đóng điện khi cháy chập.

Một khu vực cũng nguy cơ cao về cháy nổ đó là 80 ki-ốt kinh doanh hàng mã ngay ngoài cổng đền. Mỗi ki-ốt đều được trang bị bình chữa cháy, sắp xếp hàng hóa đảm bảo lối thoát nạn và 100% đc tập huấn về phòng cháy chữa cháy. Từ năm sau, Ban quản lý đền sẽ cải tạo đi gen lại toàn bộ hệ thống điện để giảm nguy cơ chập cháy.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước