Chưa hiệu quả giải pháp khắc phục ô nhiễm ở chợ cá Phú Yên

Ái Linh - Phạm Việt (VTV9)-Thứ tư, ngày 05/04/2017 09:44 GMT+7

VTV.vn - Chính quyền thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên đã thực hiện một số giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm ở chợ cá Xuân Thịnh nhưng các biện pháp này vẫn chưa thực sự hiệu quả.

Phải sống chung với ô nhiễm nước thải từ tôm, cá, người dân sống xung quanh chợ Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên đã bức xúc lên tiếng. Cái khó ở đây là không chỉ ô nhiễm không khí, nước thải đã len lỏi vào các khu dân cư, gây ô nhiễm nguồn nước.

Giải pháp giúp người dân không còn lo lắng, có thể an tâm ổn định cuộc sống là bài toán được đặt ra đối với chính quyền địa phương và là điều người dân quan tâm lúc này. Qua khảo sát thực tế, chính quyền xã Xuân Thịnh cho rằng, nguyên nhân dẫn đến tình trạng ô nhiễm này là do quá tải chợ cá so với thiết kế ban đầu.

Để giải phóng nhanh lượng nước thải cá, tôm mà các hộ kinh doanh xả ra, gần một tuần nay, chính quyền địa phương đã triển khai đào thêm một hầm chứa tạm cùng các biện pháp khác. Tuy nhiên, các giải pháp này dường như vẫn chưa hiệu quả, nhất là vào những ngày mưa.

Phú Yên: Người dân kêu than vì chợ cá ô nhiễm bốc mùi hôi thối Phú Yên: Người dân kêu than vì chợ cá ô nhiễm bốc mùi hôi thối

VTV.vn - Tại chợ xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, người dân đang phải chịu đựng mùi hôi thối do nước cá chảy ra từ chợ cùng nhiều hệ lụy khác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước