Chùa Kỳ Quang 2 đảm bảo việc nuôi dạy hàng trăm trẻ em cơ nhỡ

Đông Khánh-Thứ sáu, ngày 11/09/2020 20:34 GMT+7

VTV.vn - Từ năm 1996, Chùa Kỳ Quang 2 đã là mái nhà chung của hàng trăm em nhỏ cơ nhỡ khuyết tật.

Trước những sự cố xảy ra tại chùa trong thời gian này, không ít người đã bày tỏ sự lo lắng về việc nuôi dạy các em. Trả lời với Chuyển động 24h, Thượng toạ Thích Quang Thạnh - người điều hành chùa Kỳ Quang 2 khẳng định: việc nuôi dạy trẻ tại chùa đã có quy trình chặt chẽ, do đó, mọi hoạt động của chùa đều không ảnh hưởng đến việc nuôi dạy trẻ.

Sau khi xảy ra sự việc 26 trẻ nôn ói, đau bụng nhập nghi ngộ độc thực phẩm chiều 10/9, nhà chùa cho biết sẽ siết chặt lại việc vệ sinh an toàn thực phẩm để tránh xảy ra sự cố tương tự. Đồng thời vẫn nỗ lực hỗ trợ người dân tìm kiếm tro cốt thất lạc, làm sao để nhanh chóng khắc phục sự cố để trả lại môi trường sống bình yên đây cho các em.

Chùa Kỳ Quang 2 đảm bảo việc nuôi dạy hàng trăm trẻ em cơ nhỡ - Ảnh 1.

Chùa Kỳ Quang 2 hiện đang nuôi dưỡng 158 em nhỏ từ trẻ sơ sinh đến thiếu niên

Từ những lớp học vỡ lòng, đến những lớp ôn luyện chuẩn bị cho các em vào bước đường đại học. Hiện chùa nuôi dưỡng 158 em nhỏ từ trẻ sơ sinh đến thiếu niên. Trong đó, có khoảng 70 em có khuyết tật bẩm sinh hay mắc bệnh nan y. Tùy vào điều kiện sức khoẻ, độ tuổi, các em được chia thành nhiều nhóm chuyện biệt để dễ bề chăm sóc.

Những buổi học đánh vần vang cả góc trời. Những chiếc lồng đèn Trung thu cũng đã được các sư thầy treo lên. Sự hồn nhiên, niềm vui, sự trông đợi của các em là động lực để chùa khắc phục những sự cố đáng tiếc để tạo môi trường cho các em học tập và sinh sống tốt nhất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước