Chuẩn bị sẵn sàng cho trẻ dưới 12 tuổi tiêm vaccine phòng COVID-19

Hoài Thương, Vương Cơ-Thứ tư, ngày 16/03/2022 13:21 GMT+7

VTV.vn - 7 triệu liều vaccine COVID-19 Bfizer BioNTech, liều lượng 0,2 ml chứa 10mcg cho trẻ 5-11 tuổi sắp về Việt Nam. Nhà trường và phụ huynh mong chờ tiêm vaccine cho trẻ.

Ngay khi có vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em về Việt Nam, Bộ Y tế sẽ phân bổ tới các địa phương để bắt đầu chiến dịch tiêm chủng cho trẻ tiểu học. Dù còn lo lắng nhưng nhiều trường học và phụ huynh đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý đưa con đi tiêm phòng.

Trước đó, nhà trường cũng đã tiến hành khảo sát lấy ý kiến của phụ huynh, đa số đồng ý cho con tiêm chủng.

Chuẩn bị sẵn sàng cho trẻ dưới 12 tuổi tiêm vaccine phòng COVID-19 - Ảnh 1.

Hiện tại, nhiều trường có học sinh F0. Dịch bệnh không chỉ khiến trường học phải đóng cửa quá lâu mà còn có nhiều tác động nghiêm trọng khác. Chính vì thế, tuyên truyền để các em tiêm vaccine được nhà trường triển khai tích cực.

Theo khảo sát của các trường học tại Hà Nội, đa phần phụ huynh ủng hộ để con em tiêm phòng. Tuy nhiên, do đặc thù lứa tuổi nhỏ, các trường và phụ huynh đều mong muốn phải có sự hướng dẫn thật cụ thể về thể trạng, yếu tố dị ứng, tai biến hoặc vừa bị mắc có tiêm ngay được không hoặc sau bao lâu?

7 triệu liều vaccine COVID-19 cho trẻ 5-11 tuổi sắp về Việt Nam. Bộ Y tế dự định cuối tháng 3 hoàn thành kiểm định sẽ bắt đầu tiêm cho trẻ. Với việc tiêm chủng cho nhóm học sinh ở lứa tuổi từ 5-11, hi vọng mở cửa hoàn toàn các trường học sẽ sớm trở thành hiện thực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước