Điện Biên:

Chuyên canh cây Dứa - Sinh kế mới của đồng bào vùng cao Mường Chà

Nguyễn Quân-Thứ hai, ngày 22/07/2024 06:00 GMT+7

Trồng Dứa đang là một hướng phát triển kinh tế mới của người dân Mường Chà (Điện Biên)

VTV.vn - Để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống gia đình và địa phương, bà con các dân tộc huyện vùng cao Mường Chà (Điện Biên) đã tìm hướng đi mới.

Huyện Mường Chà hiện chiếm hơn 60% tổng diện tích trồng dứa trên địa bàn toàn tỉnh Điện Biện. Những năm gần đây, cây dứa đã và đang là cây trồng chủ lực, đem lại nguồn thu nhập cho nhiều hộ nông dân nơi huyện nghèo miền núi này. Tuy nhiên, để cây dứa phát triển bền vững, việc định hướng quy hoạch vùng chuyên canh cho loại cây trồng này cần được thực hiện bằng nhiều giải pháp cụ thể.

Theo chia sẻ của Phòng nông nghiệp huyện Mường Chà, nhận thấy hiệu quả kinh tế rõ rệt từ cây dứa, nên mấy năm gần đây bà con nông dân ở một số xã của huyện đã không ngừng mở rộng diện tích trồng. Ðến nay, toàn huyện đã có gần 400 ha dứa, tập trung chủ yếu ở các xã: Na Sang, Mường Mươn và Sa Lông. Tuy nhiên, thực tế người dân vẫn đang đối mặt với nhiều nỗi lo như: Giá cả bấp bênh, đầu ra không ổn định,… khiến cho việc tiếp tục mở rộng diện tích trồng dứa còn nhiều cân nhắc.

"Để duy trì cây dứa, bà con mong muốn có đầu ra ổn định, nếu không có đầu ra thì sẽ không duy trì được lâu. Từ trước đến giờ cây dứa đã giúp rất nhiều hộ thoát nghèo, tôi nghĩ rằng bà con cũng không muốn bỏ, giá phân giảm xuống thì khả năng bà con vẫn duy trì loại cây này…" - anh Lý A Dia, bản Na Sang 1, xã Na Sang nói.

Chuyên canh cây Dứa - Sinh kế mới của đồng bào vùng cao Mường Chà - Ảnh 1.

Người dân huyện vùng cao Mường Chà phát triển cây Dứa

"Nếu chỉ dựa vào sức mua của khách đi đường và bán lẻ thì dứa chín bán sẽ không kịp đâu. Gần đây nhờ phía chính quyền địa phương kết nối chuỗi mô hình liên kết thu mua dứa thương phẩm mà bà con yên tâm mở rộng diện tích trồng đấy"- Lý A Dia cho biết thêm.

Đặt mục tiêu đến năm 2025, huyện Mường Chà phấn đấu mở rộng diện tích vùng trồng dứa lên 700 - 1.000ha, tức là tăng gấp 2 - 3 lần so với diện tích hiện tại. Để thực hiện được mục tiêu này, việc đảm bảo khâu tiêu thụ để giữ vững quy hoạch vùng trồng dứa là giải pháp hàng đầu cần quan tâm thực hiện.

Thông tin với VTV Times, lãnh đạo UBND huyện Mường Chà cho biết: "Chúng tôi thông qua HTX hỗ trợ bà con trong việc bao tiêu sản phẩm. Thời gian trước, huyện đã thành lập đoàn đi thăm các tập đoàn, công ty chuyên thu mua dứa, qua đó cam kết thu mua dứa, trên cơ sở này huyện sẽ mở rộng diện tích dứa."

Bên cạnh đó, theo lãnh đạo huyện Mường Chà, một giải pháp quan trọng khác cũng cần được quan tâm đó là sớm có chính sách đầu tư khu bảo quản, kho trữ nguyên liệu cho chế biến. Điều này sẽ góp phần khắc phục tính chất thời vụ làm ảnh hưởng đến việc tiêu thụ dứa trên địa bàn.

Chuyên canh cây Dứa - Sinh kế mới của đồng bào vùng cao Mường Chà - Ảnh 2.

Việc tìm đầu ra cho người nông dân phải được chú trọng

"Chủ trương của tỉnh đề nghị lên Bộ NN&PTNT, huyện Mường Chà chọn HTX dứa Na Sang là HTX điểm để đầu tư mô hình, trong đó có dự án xây kho lạnh. Phòng NN&PTNT huyện cũng kiến nghị với lãnh đạo cấp trên sẽ sớm xây dựng kho lạnh để đảm bảo diện tích, sản phẩm dứa trên địa bàn trong giai đoạn tới." - ông Bùi Tuấn Thanh, Phó trưởng phòng NN&PTNT huyện Mường Chà cho biết.

Cũng theo đại diện phòng Nông nghiệp huyện Mường Chà, một trong những giải pháp nhằm khai thác tối đa lợi thế thổ nhưỡng, khí hậu để nâng cao hiệu quả sản xuất của người nông dân chính là việc thực hiện trồng trọt phải theo quy hoạch. Để làm được điều này, nông dân Mường Chà đang rất cần sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành, từng bước tháo gỡ khó khăn, góp phần đưa cây dứa phát triển một cách bền vững, trở thành cây kinh tế chủ lực tại địa phương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước