Chuyển gấp bệnh nhân 418 tiên lượng rất nặng ra Huế điều trị trong đêm

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 30/07/2020 12:34 GMT+7

Chuyển trong đêm 29/7 bệnh nhân số 418 mắc COVID-19 rất nặng từ Đà Nẵng ra Huế điều trị.

VTV.vn - Bệnh nhân 418 ở Đà Nẵng được chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế điều trị trong tình trạng bệnh rất nặng.

Sẽ chuyển 6 bệnh nhân nặng từ Đà Nẵng ra Bệnh viện Trung ương Huế - đây là thông tin tại buổi hội chẩn từ xa của các chuyên gia y tế từ Hà Nội với các bệnh viện đang điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Hà Nội, Thừa Thiên – Huế, Quảng Nam và Đà Nẵng vừa diễn ra cách đây ít phút.

Về 125 công dân Việt Nam mắc COVID-19 vừa từ Guinea Xích đạo trở về, đa số bệnh nhân có sức khỏe ổn định, song có 6 bệnh nhân tổn thương phổi, trong đó có 3 bệnh nhân đồng nhiễm sốt rét ác tính rối loạn đông máu. Tuy nhiên, việc điều trị vẫn trong sự kiểm soát của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Còn với các ca bệnh tại Đà Nẵng, hiện có 4 trường hợp bệnh nhân COVID-19 nặng đang phải chạy ECMO. Hiện Bộ Y tế đã cử các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Chợ Rẫy vào hỗ trợ điều trị, đào tạo cho các bệnh viện Đà Nẵng và Quảng Nam. Tuy nhiên, với các bệnh nhân nặng, phương án được đưa ra là chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế để điều trị. Ngay trong đêm qua (29/7), bệnh nhân 418 đã được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế. Bệnh nhân tiên lượng rất nặng, suy hô hấp, suy tim và tổn thương thận cấp.

Chuyển gấp bệnh nhân 418 tiên lượng rất nặng ra Huế điều trị trong đêm - Ảnh 1.

Phun độc khử trùng khu vực chuyển bệnh nhân vào

Trong chiều ngày 28/7, 2 bệnh nhân số 436 và 438 nhiễm COVID-19 cũng đã được chuyển ra Huế điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 trong tình trạng rất nặng, phải thở bằng máy.

Sau gần 2 ngày điều trị, 2 bệnh nhân này đã có những chuyển biến tích cực hơn, chỉ số sinh tồn đã tăng lên đáng kể.

Hiện tại ở Bệnh viện Trung ương Huế đã tiếp nhận điều trị tổng cộng 3 bệnh nhân nhiễm COVID-19 từ Đà Nẵng và Quảng Nam ra gồm 418, 436 và 438. GS.Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết huy động tốt nhất nguồn nhân lực, vật lực để cứu chữa các bệnh nhân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước