Chuyên gia Metro đã được nhập cảnh vào TP.HCM

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 11/09/2020 20:13 GMT+7

Tuyến metro số 1 đang thi công. (Ảnh: Báo điện tử Người lao động)

VTV.vn - Sau 14 ngày cách ly, 2 chuyên gia Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam đã bắt đầu làm việc tại công trường của tuyến Metro số 1.

Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM đã phải nỗ lực xin cơ chế, phối hợp với ngành y tế mới có thể đưa được các chuyên gia này vào Việt Nam.

Ngay khi vừa kết thúc cách ly 14 ngày, việc đầu tiên của ông Ji Daeh Wan, Tổng quản lý dự án của tập đoàn Tiger, là đến khảo sát Ga Tân Cảng để thực hiện việc lắp mái nhà ga. Đây là ga trên cao cuối cùng vẫn chưa hoàn thiện phần lắp mái. Lẽ ra công việc này phải được hoàn thành vào vào tháng 7 năm nay nhưng vì dịch bệnh nên phải lùi lại.

Cùng với ông Ji Dae Hwan, đến Việt Nam lần này để làm việc tại tuyến Metro số 1 còn có thêm ông Kim Ki Suk, Giám đốc dự án của tập đoàn Tiger, phụ trách phần lắp mái nhà ga. Tuy nhiên, để đảm bảo tiến độ dự án cho các gói thầu cơ điện đoàn tàu đường ray, tuyến Metro số 1 vẫn cần thêm 100 chuyên gia nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam. Trong đó có 82 chuyên gia thực hiện gói thầu và riêng 18 chuyên gia là cho công tác nhập khẩu đoàn tàu vào Việt Nam.

Hiện nay, UBND TP.HCM phê duyệt cho nhà thầu gói thầu số 3 Hitachi được phép nhập cảnh 44 chuyên gia trong đó có 6 chuyên gia phụ trách nhập khẩu đoàn tàu đầu tiên về Việt Nam.

Với kế hoạch này, dự kiến vào ngày 18/9, 6 chuyên gia trên sẽ bay đến Việt Nam. Sau khi thực hiện các bước kiểm tra y tế và tuân thủ 14 ngày cách ly, vào đầu tháng 10, các chuyên gia sẽ bắt tay ngay vào công việc. Cụ thể là phục vụ công tác nhập khẩu tàu về Việt Nam và vận hành kỹ thuật. Có như vậy, mới đảm bảo đúng tiến độ đề ra cho tuyến Metro số 1.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước