Chuyển thành công cá thể gấu cuối cùng của tỉnh Hải Dương về vườn quốc gia

Lê Hải-Thứ hai, ngày 16/10/2023 18:09 GMT+7

Chú Gấu cuối cùng được nuôi nhốt tại tỉnh Hải Dương đã được đưa về vườn Quốc gia Bạch Mã

VTV.vn - Tổ chức Động vật Châu Á vừa thực hiện cứu hộ một cá thể gấu ở Hải Dương do chủ nuôi tự nguyện viết đơn chuyển giao, và đây là cá thể gấu nuôi nhốt cuối cùng ở tỉnh này.

Sau khi chủ nuôi ở thị xã Kinh Môn, Hải Dương tự nguyện viết đơn chuyển giao cá thể gấu, Chi cục Kiểm lâm Hải Dương đã đồng hành, hỗ trợ mọi thủ tục bàn giao và phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Động vật Châu Á trong công tác cứu hộ gấu, hoàn thiện thủ tục pháp lý đưa gấu về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam, cơ sở mới xây dựng tại Vườn quốc gia Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Chú gấu ở Hải Dương được gia đình chăm sóc từ khoảng năm 2003 với mục đích thương mại trong mô hình một trang trại tư nhân có 4 cá thể gấu. Gấu được gắn chip kiểm tra, và được các cán bộ Chi cục Kiểm lâm Hải Dương định kỳ xuống kiểm tra tình trạng theo đúng quy định hiện hành. Tính tới nay, gấu đã sống trong điều kiện nuôi nhốt hơn 20 năm, mặc dù tuổi của  gấu trong tự nhiên là từ 30 -35 năm tuổi. Gấu được nuôi tại một sân vườn thoáng gió, sát bên một ao hoa súng nhỏ trong tư gia. Tổ chức Động vật Châu Á đã thực hiện cứu hộ bằng phương pháp gây mê và khám sức khỏe lâm sàng tại chỗ cho gấu. Trước ngày cứu hộ, Tổ chức Động vật Châu Á sẽ hướng dẫn gia đình các điều kiện chăm sóc cần thiết, để gấu đáp ứng với thuốc mê, và an toàn nhất cho gấu.

Chuyển thành công cá thể gấu cuối cùng của tỉnh Hải Dương về vườn quốc gia - Ảnh 1.

Chú Gấu chuẩn bị được đưa từ gia đình hộ nuôi về Vườn Quốc gia Bạch Mã


Chuyển thành công cá thể gấu cuối cùng của tỉnh Hải Dương về vườn quốc gia - Ảnh 2.

Đây là cá thể Gấu nuôi cuối cùng tại tỉnh Hải Dương

Chuyển thành công cá thể gấu cuối cùng của tỉnh Hải Dương về vườn quốc gia - Ảnh 3.

Chú Gấu được đưa lên xe với các thiết bị chuyên dụng cho quãng đường di chuyển dài

Chuyển thành công cá thể gấu cuối cùng của tỉnh Hải Dương về vườn quốc gia - Ảnh 4.

Chú Gấu này đã được gia đình nuôi từ những năm 2003

Đoàn cứu hộ quyết định đặt tên gấu là Apollo - lấy cảm hứng từ tên một chương trình mang ý nghĩa lịch sử của NASA hơn 50 năm về trước, nơi mà, lần đầu tiên, con người đã có thể đặt chân lên mặt trăng. Và hai phi hành gia đã bước những bước đầu tiên này, Armstrong và Buzz cũng chính là tên hai cá thể gấu đầu tiên về Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam ở Huế. Tương tự như sứ mệnh của Apollo là đưa các phi hành gia lên mặt trăng và trở về nhà an toàn, Tổ chức cũng mong muốn có thể đưa toàn bộ gấu về ngôi nhà an toàn – nơi gấu có thể sống hạnh phúc, bỏ lại những ký ức đau buồn trong các trại nuôi.

Tổ chức Động vật Châu Á bắt đầu cứu hộ gấu tại Việt Nam từ năm 2006. Tới nay, Tổ chức đã cứu hộ, chăm sóc 268 cá thể gấu ngựa và gấu chó tại Việt Nam, cá thể gấu của Hải Dương sẽ là một trong 3 gấu đầu tiên được đưa về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam cơ sở VQG Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam II đã hoàn thiện xây dựng giai đoạn 1 với khu cơ sở vật chất, bệnh viện, khu cách ly tạm thời và 2 nhà gấu đôi với bốn khu bán tự nhiên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước