Cơ bản hoàn thành công trình Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng

Thời sự VTV-Thứ tư, ngày 18/03/2015 10:22 GMT+7

VTV.vn - Sau hơn 7 năm triển khai xây dựng (2007 - 2015), công trình Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Quảng Nam đã cơ bản hoàn thành.

Công trình Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng được khởi công xây dựng từ tháng 7/2007, tại núi Cấm, xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam với tổng mức đầu tư hơn 400 tỷ đồng. Dự kiến vào dịp kỷ niệm 40 năm giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/2015), công trình sẽ khánh thành và đi vào sử dụng.

Toàn bộ tượng đài có kiến trúc truyền thống đậm chất Á Đông, trong đó diện tích đặt chân dung mẹ là 16.500m2. Với hình ảnh người mẹ dang tay ôm các con vào lòng, tượng đài có chiều cao 18m, dài theo hình cánh cung là 120m, được tạc bằng 3.000m3 đá hoa cương (tương đương khoảng 9.000 tấn đá).

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước