Cơ bản khống chế được dịch, Long An nới lỏng kiểm soát

Uyên Phương, Đặng Hiếu-Chủ nhật, ngày 19/09/2021 18:19 GMT+7

VTV.vn - Tại các chốt kiểm soát, thay vì nhiều loại giấy tờ như trước, người dân hiện chỉ cần xuất trình chứng nhận tiêm vaccine đủ 2 mũi trên 14 ngày và trình bày lý do đi lại.

Theo tiêu chí đánh giá kiểm soát dịch bệnh, đến nay tỉnh Long An đã cơ bản khống chế được dịch bệnh COVID-19. Số ca nhiễm cộng đồng liên tục giảm trong 2 tuần qua và đã giảm đến 87% so với tuần có số ca mắc cao nhất. Tỉnh không còn huyện, thị vùng đỏ, chỉ còn 1 thị trấn và 1 xã vùng đỏ. Chính vì vậy, với những huyện có số xã đạt 100% vùng xanh đã bắt đầu nới lỏng kiểm soát đi lại.

Cơ bản khống chế được dịch, Long An nới lỏng kiểm soát - Ảnh 1.

Tại chốt kiểm soát lưu động, huyện Cần Đước, thay vì kiểm tra nhiều loại giấy tờ như trước, người dân hiện chỉ cần xuất trình 1 loại là chứng nhận tiêm vaccine đủ 2 mũi trên 14 ngày và trình bày lý do đi lại. Tiêm đủ 2 mũi được lưu thông trong huyện, thậm chí liên huyện và tiêm 1 mũi vaccine thì sẽ được đi trong nội xã.

Tuy nhiên, với những khu vực chưa được xanh hóa 100% và giáp ranh các tỉnh thành bạn thì vẫn được Long An kiểm soát chặt chẽ. Người dân đi lại cần giấy tiêm vaccine nhưng đi kèm vẫn phải có giấy xét nghiệm âm tính. Bên cạnh kiểm soát dịch bệnh, cơ quan chức năng cũng ngăn chặn các đối tượng buôn lậu tại các chốt chặn này.

Cơ bản khống chế được dịch, Long An nới lỏng kiểm soát - Ảnh 2.

Hiện nay, tại các vùng xanh ở Long An các chốt kiểm soát dịch đã được dở bỏ một phần, chỉ còn duy trì để kiểm soát kỹ người dân từ các vùng dịch, các vùng đang thực hiện Chỉ thị 16, các khu vực liên tỉnh ra vào. Tuy nhiên, để tránh tình trạng dịch bùng phát trở lại, chính quyền khuyến cáo người dân chỉ ra đường khi thật sự cần thiết và tuân thủ 5K nghiêm túc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước