Cô gái 28 tuổi tử vong do mắc thuỷ đậu

N.M-Thứ năm, ngày 13/07/2023 18:23 GMT+7

Thủy đậu là bệnh truyền nhiễm gây ra bởi virus thuộc họ Herpesviridae có tên khoa học là Varicella Zoster (VZV).

VTV.vn - Nhập viện được 2 ngày, người phụ nữ 28 tuổi ở Hà Nội bị suy kiệt dần, mạch khó bắt, huyết áp không đo được, sau đó tử vong do mắc thủy đậu.

Đó là một cô gái bị viêm cầu thận lupus, điều trị tại bệnh viện Bạch Mai cách đây 1 tháng. Sau đó lại nhập viện do đau vùng thắt lưng và cột sống. Khi xuất hiện nốt phỏng nước ở mặt, miệng, lan xuống ngực, bụng, bệnh nhân được chuyển vào Trung tâm Bệnh nhiệt đới với chẩn đoán bị thủy đậu. Chỉ 2 ngày sau, bệnh nhân chuyển nặng, rồi tử vong.

Tại đây, 3 tháng trước, cũng đã có một nam thanh niên bị thủy đậu tử vong do chủ quan, đến viện trong tình trạng đã quá nặng.

Thủy đậu vốn là bệnh lành tính nhưng cũng không thể chủ quan vì có thể xảy ra biến chứng, nhiễm trùng. Cách phòng bệnh hiệu quả nhất vẫn là tiêm vaccine phòng thủy đậu.

Theo báo Sức khỏe & Đời sống, thủy đậu vốn là bệnh lành tính nhưng cũng không thể chủ quan vì có thể xảy ra biến chứng, nhiễm trùng. Cách phòng bệnh hiệu quả nhất vẫn là tiêm vaccine phòng thủy đậu.

Thủy đậu là bệnh truyền nhiễm gây ra bởi virus thuộc họ Herpesviridae có tên khoa học là Varicella Zoster (VZV). Bất cứ ai cũng có khả năng nhiễm virus gây bệnh thủy đậu, đặc biệt là trẻ em. Đối với người lớn, tỷ lệ mắc thủy đậu thấp hơn nhưng vẫn có nhiều ca biến chứng nặng, thậm chí gây tử vong do không có kiến thức phòng ngừa và điều trị bệnh.

Bệnh thủy đậu có thể lây qua đường hô hấp do hít phải những giọt nước bọt, nước mũi của người bệnh bắn ra khi nói chuyện, ho, hắt hơi, chảy nước mũi …ngoài ra, bệnh có thể lây qua tiếp xúc với đồ vật, dụng cụ (khăn, cốc, bát, tay vịn cầu thang…) và lây truyền từ mẹ sang con qua nhau thai và trong khi đẻ.

Thủy đậu là bệnh lành tính sẽ khỏi sau một thời gian phát bệnh. Tuy nhiên, bệnh nào cũng sẽ có những biến chứng nguy hiểm nếu không có biện pháp chữa trị đúng cách.

Thủy đậu bội nhiễm là hiện tượng nốt thủy đậu mưng mủ, ngứa, đau và lâu lành. Thủy đậu bội nhiễm có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm ở phủ tạng đe dọa tính mạng người bệnh nếu không được điều trị đúng cách và kịp thời.

Ngoài ra, thủy đậu bội nhiễm còn có thể dẫn đến hoại tử, lở loét da, gây viêm thanh quản, viêm tai, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết… Khi những nốt thủy đậu này lặn đi cũng rất dễ để lại sẹo, khó phục hồi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước