Có nên hợp pháp hóa “Cái chết nhân đạo”?

CSTN-Thứ năm, ngày 23/04/2015 21:18 GMT+7

VTV.vn - Đây là một trong những nội dung chính trong cuộc trao đổi của phóng viên Cuộc sống thường ngày 23/4 với khách mời của chương trình.

Mới đây, tại Hội thảo góp ý các nội dung liên quan đến y tế trong dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi), Bộ Y tế đã đề xuất đưa quyền được chết (quyền an tử, cái chết nhân đạo) vào dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi).

Xung quanh những vấn đề có thể nảy sinh bởi đề xuất trên, chương trình Cuộc sống thường ngày 23/4 đã có cuộc trao đổi với TS. Nguyễn Huy Quang - Vụ trưởng Vụ pháp chế, Bộ Y tế.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước