Có thể truy cứu trách nhiệm hình sự những người nhập cảnh trái phép

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 26/07/2020 13:05 GMT+7

VTV.vn - Ngoài xử lý hành chính và trục xuất, người nhập cảnh trái phép dương tính COVID-19 có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lây lan dịch bệnh.

Trong 2 ngày 24/7 và 25/7, Công an TP.Đà Nẵng đã tổng rà soát những người nước ngoài lưu trú trên địa bàn, phát hiện 21 người nhập cảnh trái phép, đa phần là người Trung Quốc.

Ông Lê Trung Chinh - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP. Đà Nẵng, cho biết, những người này đều đã được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Trước đó, ngày 16/7, sau khi phát hiện 31 người Trung Quốc lưu trú không đăng ký trên địa bàn, Công an TP. Đà Nẵng đã tiến hành điều tra, khởi tố và bắt tạm giam 3 đối tượng tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép.

Trước tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, trong thời gian gần đây đã ghi nhận một số trường hợp người nước ngoài xâm nhập trái phép vào Việt Nam, đi sâu vào nội địa qua nhiều tỉnh, thành phố không được kiểm soát, cách ly, áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Do vậy, nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập vào nước ta, lây lan ra cộng đồng là rất lớn nếu không được quản lý tốt.

Có thể truy cứu trách nhiệm hình sự những người nhập cảnh trái phép - Ảnh 1.

Công an Đà Nẵng ra quân kiểm tra người nước ngoài lưu trú trên địa bàn.

Hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam ngoài xử lý hành chính và trục xuất, nếu đối tượng dương tính COVID-19 có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lây lan dịch bệnh. Đặc biệt, Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định hành vi đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam sẽ bị xử lý nghiêm khắc.

Luật sư Phạm Ngọc Hải, Văn phòng Luật Ami Law Firm cho biết: "Mức hình phạt cao nhất đối với hành vi này lên đến 15 năm đối với trường hợp đưa 11 người ra nước ngoài trở lên".

Ngay sau cuộc họp khẩn để triển khai các phương án phòng chống COVID-19, Công an Đà Nẵng đã đồng loạt ra quân kiểm tra người nước ngoài lưu trú trên địa bàn và tiếp tục phát hiện hàng chục người nhập cảnh và lưu trú trái phép, trong đó chủ yếu là người Trung Quốc. 

Trước những diễn biến phức tạp của vụ việc, cơ quan chức năng cần siết chặt quản lý, đồng thời người dân và các cơ sở lưu trú cần nêu cao cảnh giác, phát hiện các trường hợp tương tự tránh để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Phát hiện thêm 9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại Đà Nẵng Phát hiện thêm 9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại Đà Nẵng

VTV.vn - 9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị phát hiện trong cuộc tổng kiểm tra người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn của lực lượng chức năng quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước