Còn tình trạng "chặt ngoài lỏng trong", đùn đẩy trách nhiệm trong phòng chống dịch

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 31/08/2021 18:06 GMT+7

VTV.vn - Với hơn 300 ca mắc, ổ dịch tại phường Thanh Xuân Trung đang là điểm nóng tại Hà Nội thế nhưng ở đây vẫn diễn ra tình trạng "chặt ngoài lỏng trong".

Tại phố Nhân Hòa, phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân) trong khi một chốt làm chặt thì một chốt khác lại không có người trực. Người dân vô tư gửi hàng, thậm chí chui rào để đi vào bất chấp có biển cấm giao hàng vì đang truy vết tại đây.

"Chốt này bình thường cũng có người của phường Nhân Chính trực nhưng chủ yếu là do ý thức người dân. Tuyên truyền có rồi, xử phạt có rồi nhưng cứ vắng người là dân lại vi phạm. Không ai nắm tay ai cả ngày được", anh Nguyễn Văn Chung, người dân ở phường Nhân Chính cho hay.

Lãnh đạo phường Nhân Chính cho biết không có trách nhiệm với chốt trực này. Theo bà Nguyễn Thị Nhung, Chủ tịch phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội: "Chốt đấy là của phường Thanh Xuân Trung quản lý''.

Tình trạng "chặt ngoài, lỏng trong", đùn đẩy trách nhiệm tại các khu vực giáp ranh có thể khiến cho dịch bệnh bùng phát với mức độ nguy hiểm hơn. Người dân cần thực hiện nghiêm các biện pháp trong vùng giãn cách, công tác kiểm soát của chính quyền cũng cần phải được triệt để, như vậy mới có thể đưa Hà Nội về trạng thái an toàn.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước