Công an chính quy về xã giữ bình yên xóm làng

Văn Hiếu, Chí Trung-Thứ sáu, ngày 26/05/2023 08:43 GMT+7

VTV.vn - Xóm làng bình yên hơn, tình hình an ninh trật tự hơn khi công an chính quy được bố trí về công tác tại các xã, thị trấn trên cả nước.

Sau 4 năm triển khai, chỉ tính riêng tại Hà Nam, hàng trăm đối tượng vi phạm bị bắt giữ và xử lý, khi an ninh trật tự ở cơ sở được tăng cường. 

Với phương châm "Công an tìm đến dân", "gần dân, hiểu dân", "lúc dân cần, lúc dân khó có Công an", ngay từ khi về địa bàn, Đại úy Nguyễn Xuân Trường, Trưởng công an xã An Ninh, huyện Bình Lục, Hà Nam cùng cán bộ chiến sĩ thường xuyên đến từng nhà gặp gỡ, nắm tình hình và tâm tư, nguyện vọng của bà con.

Bên cạnh việc nỗ lực vận động người dân tham gia xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, từ đầu năm 2022 đến nay, được sự giúp đỡ và phản ánh của người dân, lực lượng công an xã trên toàn tỉnh đã tiếp nhận, phối hợp xử lý gần 360 vụ việc; bắt giữ, xử lý hơn 330 đối tượng. Giữ vững bình yên xóm, làng.

Theo Công an tỉnh Hà Nam, ngoài việc tăng cường hơn 500 cán bộ chiến sĩ công an chính quy về 89/89 xã, thị trấn, thì lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở cũng có đóng góp tích cực vào kết quả trên.

Thời gian tới, ngoài việc trang bị phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ hiện đại và xây dựng trụ sở, thì việc ban hành Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở sẽ tạo điều kiện thuận lợi để công an xã, thị trấn phát huy hơn nữa vai trò của mình.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước