Công an Hà Nội ra quân bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán

Hoài Thương-Thứ tư, ngày 05/01/2022 20:42 GMT+7

VTV.vn - Từ nay đến Tết Nguyên đán, các đơn vị của Công an TP Hà Nội sẽ triển khai tháng cao điểm bảo đảm an ninh trật tự.

Để chủ động phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, các đơn vị của Công an TP Hà Nội đã đồng loạt ra quân triển khai đợt cao điểm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán. Nhiều tuyến phố, vỉa hè sẽ được trả lại mặt bằng nguyên trạng, đảm bảo an toàn giao thông đô thị.

Công an Hà Nội ra quân bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng gỡ một tấm biển hiệu

Nhiều tấm biển hiệu, vật liệu xây dựng dọc tuyến phố Hoàng Quốc Việt, Tô Hiệu (Hà Nội) đã được tháo gỡ trong sáng nay (5/1). Ai cũng có lý do của mình nhưng những vi phạm đều bị cơ quan liên ngành xử lý. Trong sáng nay, hàng chục hộ kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường đã bị xử lý. Hiện tại, Cầu Giấy đang là quận nội thành duy nhất của Hà Nội chưa chuyển vùng cam. Các dịch vụ ăn uống và nhu cầu mua sắm của người dân vào dịp cuối năm lại tăng cao.

Trong 20 ngày qua, công an quận Cầu Giấy đã xử phạt hơn 1.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử lý nhiều trường hợp vi phạm về trật tự đô thị.

Từ nay đến Tết Nguyên đán, các đơn vị của Công an TP Hà Nội sẽ triển khai tháng cao điểm bảo đảm an ninh trật tự, xử lý các hành vi buôn bán, vận chuyển pháo trái phép, đồng thời duy trì lực lượng tuần tra, kịp thời xử lý các vi phạm trật tự đô thị.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước