Công an Hà Nội triển khai đợt cao điểm cấp CCCD gắn chíp

Anh Tuấn-Thứ tư, ngày 24/08/2022 20:21 GMT+7

VTV.vn - Từ ngày 25/7 đến 25/8, CATP đã mở đợt cao điểm 30 ngày - đêm thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp cho toàn bộ công dân đủ điều kiện tại tất cả địa bàn các quận, huyện.

19h, khi người dân trở về nhà sau một ngày làm việc thì cũng là lúc tổ công tác cấp thẻ căn cước công dân lưu động của Công an quận Hà Đông bắt đầu ca làm việc buổi tối.

Vì tuổi cao sức yếu, khó khăn trong việc đi lại nên ông Nguyễn Văn Phàn ở phường Vạn Phúc, quận Hà Đông nằm trong danh sách những người dân trên địa bàn phường Vạn Phúc được tổ công tác đến tận nhà cấp thẻ.

Mọi thủ tục từ lăn tay, chụp ảnh đều được các cán bộ thực hiện trực tiếp ngay tại gia đình.

Trong đợt cao điểm cấp thẻ căn cước đang diễn ra, Công an quận Hà Đông thường xuyên bố trí 2 tổ cấp lưu động như thế này, để phục vụ người dân trong khung thời gian từ 7h đến 22h hằng ngày. Ngoài việc triển khai đi từng ngõ, gõ từng nhà thực hiện cáp thẻ căn cước cho tất cả những người già yếu, bệnh tật không thể đi lại được, cơ quan công an các phường còn tổ chức đưa đón các trường hợp người dân đến tận trụ sở làm thủ tục.

Dù việc làm thẻ căn cước công dân gắn chip là trách nhiệm và quyền lợi của người dân, nhưng thực tế triển khai cho thấy, vẫn còn một số người chưa chủ động và chưa có nhu cầu thực sự trong việc làm thẻ nên đến nay, tại địa bàn quận vẫn còn một lượng người nhất định chưa được cấp thẻ. Trong đợt cao điểm vừa qua, phía Công an quận Hà Đông đã triển khai đồng loạt các phương án để đạt được kết quả tốt nhất.

Thiếu tá Vũ Hồng Linh - Phó Trưởng Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết: "Đối với các trường hợp mà khó mời, khó đôn đốc, chúng tôi gửi giấy mời đến tận nhà, chở lên tận phường để làm việc. Còn các trường hợp ở các tỉnh, thành phố khác, chúng tôi gửi phần mềm lên C06 và các tỉnh, thành phố để cấp CCCD. Đặc biệt, chúng tôi triển khai phương án cấp thẻ lưu động, cấp căn cước công dân tại nhà cho các trường hợp người già yếu. Đây là phương án nhân văn, đảm bảo chúng tôi hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân cho người dân trên địa bàn quận Hà Đông".

Ngoài việc cấp mới, trong đợt cao điểm lần này, tại đia bàn Hà Nội, những trường hợp đã có thẻ CCCD gắn chip lần đầu có thể mang thêm các loại giấy tờ như: thẻ bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe, giấy tờ xe… để được tích hợp và đăng ký mở luôn tài khoản định danh điện tử. Từ đó dễ dàng để thực hiện các dịch vụ công trực tuyến cũng như tận dụng được các tiện ích khác từ thẻ căn cước gắn chip mang lại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước