Công an Hà Nội vây bắt 'quái xế' náo loạn đêm Giao thừa

Nguyễn Minh-Thứ ba, ngày 01/02/2022 06:09 GMT+7

VTV.vn -Nhiều "quái xế" cứ nghĩ rằng có thể nhởn nhơ vi phạm an toàn giao thông. Nắm bắt tâm lý ấy, lực lượng công an TP Hà Nội đã triển khai nhiều tổ công tác trong đêm Giao thừa.

Từ 22h đêm 31/1/2022 (tức tối 29 âm lịch), tổ công tác liên ngành Y1/141 lập chốt tại khu vực ngã ba phố Hàng Trống giao với Lê Thái Tổ (phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm).

Công an Hà Nội vây bắt quái xế náo loạn đêm Giao thừa - Ảnh 1.

Thời điểm này cũng trùng với thời gian nhiều nhóm thanh niên đã tàn cuộc nhậu, bắt đầu tụ tập điều khiển xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng… xung quanh hồ Gươm, chờ thời khắc giao thừa.

Công an Hà Nội vây bắt quái xế náo loạn đêm Giao thừa - Ảnh 2.

Tổ công tác Y1/141, bố trí nhiều cán bộ, chiến sĩ theo các vị trí đã lên phương án từ trước, chặn bắt các đối tượng.

Công an Hà Nội vây bắt quái xế náo loạn đêm Giao thừa - Ảnh 3.

Theo Trung Tá Đinh Ngọc Đạo - Đội phó đội CSGT, tổ trưởng tổ Y1 cho biết: "Năm nay Đội thực hiện nhiệm vụ tại khu vực ngã ba phố Hàng Trống giao với Lê Thái Tổ (phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm) để đảm bảo trật tự an toàn và an ninh trong đêm giao thừa. Đa phần vi phạm là các bạn trẻ, lạng lách, đánh võng và không đội mũ bảo hiểm đi với tốc độ cao gây nguy hiểm đối với những người xung quanh".

Công an Hà Nội vây bắt quái xế náo loạn đêm Giao thừa - Ảnh 4.

Chỉ trong khoảng thời gian 2 giờ, đã có gần 20 phương tiện cùng nhiều thanh thiếu niên bị tổ công tác bắt giữ.

Công an Hà Nội vây bắt quái xế náo loạn đêm Giao thừa - Ảnh 5.

Bùi Văn D. (hộ khẩu thường trú tại Thạch Thất) khi bị tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe, người này lập tức quay đầu xe bỏ chạy.

"Em ở Thạch Thất lên đây đón giao thừa cũng bạn bè, đi đường không cẩn thận nên bị gió bay mất mũ. Khi bị các chú cảnh sát bắt giữ thì em có sợ và bỏ chạy. Nếu bố, mẹ em mà biết em bị thu xe như này thì sẽ mắng em mất" - Bùi Văn D khai nhận .

Công an Hà Nội vây bắt quái xế náo loạn đêm Giao thừa - Ảnh 6.

Không chỉ những thanh niên điều khiển xe lạng lách, đánh võng gây mất an toàn giao thông bị tổ công tác Y1/141 xử lý mà các hành vi như chế, độ pô xe, lắp đèn led siêu sáng sai quy định cũng bị xử lý nghiêm.

Công an Hà Nội vây bắt quái xế náo loạn đêm Giao thừa - Ảnh 7.

Một trường hợp vi phạm trên đầu xe còn độ, chế thêm thuốc lá và một lọ tinh dầu dùng cho các loại thuốc lá điện tử che kim đồng hồ chỉ tốc độ.

Công an Hà Nội vây bắt quái xế náo loạn đêm Giao thừa - Ảnh 8.

Các đối tượng này sẽ bị xử lý về các hành vi vi phạm luật giao thông như: lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy, vi phạm nồng độ cồn… Đây đều là những hành vi gây nguy hiểm và mất trật tự an toàn giao thông.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước