Công an thông tin về đôi nam nữ sống trong ống cống vì không còn nơi trọ

Quỳnh Ngân (t/h)-Thứ năm, ngày 16/09/2021 11:09 GMT+7

Anh B. và chị L. đã được công an vận động quay về nơi ở (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Đôi nam nữ sống trong ống cống ở huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) gây xôn xao dư luận đều có người thân, nơi ở ổn định và được công an vận động quay về nhà.

Ngày 16/9, Công an xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh), cho biết lực lượng chức năng vừa vận động, đưa anh N.Đ.B. (31 tuổi, quê Thừa Thiên Huế) và chị T.T.K.L. (34 tuổi, ngụ quận Tân Bình) về nơi ở.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip người đàn ông và người phụ nữ sống trong ống cống đặt ven đường trên địa bàn xã Vĩnh Lộc A.

Theo người trong clip, trước đó, họ có thuê trọ nhưng chủ nhà đã lấy lại phòng trọ. Không tìm được chỗ trọ, hai người này lấy ống cống làm nơi trú tạm. Thấy hoàn cảnh của hai người này đáng thương, người dân tìm đến giúp đỡ cho tiền, thức ăn.

Công an xã Vĩnh Lộc A sau đó đã vào cuộc xác minh. Theo đó, giữa tháng 8/2021, anh B. và chị L. đến thuê nhà trọ ở ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh và chung sống như vợ chồng. Trong thời gian sinh sống tại đây, giữa B. và L. thường xuyên xảy ra cự cãi, lớn tiếng, chủ nhà trọ nhiều lần nhắc nhở và cho biết nếu còn tiếp diễn tình trạng trên buộc cả hai phải trả lại phòng.

Ngày 12/9, anh B., và chị L. dọn ra ngoài, tìm thuê phòng trọ khác nhưng chưa thuê được nên ở tạm trong ống cống.

Theo Công an huyện Bình Chánh, trong thời gian sinh sống tại nhà trọ, anh B. (đã có gia đình) và chị L. cũng đã được nhận tiền trợ cấp 1,5 triệu đồng cùng túi an sinh xã hội do chính quyền địa phương hỗ trợ.

Sau khi làm việc với công an, chị L. được đưa về sinh sống tại nhà của anh ruột ở ấp 1, xã Vĩnh Lộc A và anh B. về sinh sống tại nhà vợ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước