Công an TP Hồ Chí Minh: Sẽ đảm bảo lợi ích người dân trong vụ cháy bãi xe

N.M (t/h)-Thứ sáu, ngày 10/06/2022 13:27 GMT+7

VTV.vn - Đại diện Công an TP Hồ Chí Minh khẳng định sẽ căn cứ vào kết quả điều tra để giải quyết bồi thường trên nguyên tắc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Liên quan đến vụ cháy bãi xe tang vật của Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC08) Công an TP Hồ Chí Minh, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng tham mưu, Công an TP Hồ Chí Minh, vụ cháy bãi xe tang vật của Cảnh sát giao thông thành phố đang trong quá trình điều tra. Tuy nhiên, trách nhiệm bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã được quy định rõ tại khoản 5 Điều 125 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi 2020.

Thượng tá Hà khẳng định về mặt quy định pháp luật, căn cứ vào kết quả điều tra, nguyên nhân trực tiếp và vụ việc cụ thể, cơ quan vẫn đang giải quyết trên nguyên tắc chung của Hiến pháp và pháp luật là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Công an TP Hồ Chí Minh: Sẽ đảm bảo lợi ích người dân trong vụ cháy bãi xe - Ảnh 1.

Các phương tiện bị cháy trơ khung. Ảnh: PLO

Theo báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh, vụ cháy bãi tạm giữ xe tang vật và vi phạm xảy ra vào đầu giờ chiều 6/6, tại địa chỉ 16 Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức.

Theo UBND TP Thủ Đức, bãi xe này thuộc Phòng CSGT đường bộ đường sắt (PC08) Công an TP Hồ Chí Minh quản lý. Sau khi nhận thông tin, Công an TP đã điều động 21 xe, 126 cán bộ chiến sĩ của các lực lượng PCCC công an TP Thủ Đức, Bình Thạnh, KV1 và KV2. Sau khi lực lượng chức năng dập lửa, đến 14h40 cùng ngày, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Diện tích khu vực xảy ra cháy khoảng 1.100 m2, không có thiệt hại về người.

Đến chiều 7/6, Công an TP Thủ Đức cho biết bước đầu lực lượng chức năng xác định khi vụ cháy xảy ra có 2.244 xe máy, 10 ô tô bên trong. Các đơn vị liên quan vẫn đang thống kê thiệt hại và những con số cụ thể.

Theo lãnh đạo Phòng PC08, bãi xe tang vật này chủ yếu chứa các xe mù, xe mờ, xe tang vật, xe vi phạm không có giấy tờ, bị bỏ lại nhiều năm không có người đến lấy.

Theo quy định, những xe bị bỏ lại nhiều năm, đến hết thời hạn tạm giữ theo quy định mà không có người đến nhận sẽ bị tịch thu, bán đấu giá, sung công quỹ nhà nước.

Vừa qua, không chỉ riêng bãi tạm giữ xe này mà các bãi xe khác do Phòng PC08 quản lý đều đảm bảo hệ thống phòng cháy chữa cháy, có người canh giữ, bố trí cả camera quan sát; chưa kể toàn bộ phương tiện khi đưa về bảo quản đều đảm bảo nguyên tắc rút cạn xăng. Tuy nhiên, trong điều kiện nắng nóng, việc tạm giữ nhiều phương tiện vẫn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Lãnh đạo Phòng PC08 nhìn nhận về nguyên tắc, sau khi cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ, trách nhiệm của Phòng PC08 đến đâu thì sẽ khắc phục đến đó.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước