Công an xác minh vụ 2 vợ chồng bấm 4 biển số xe máy toàn "8"

PV-Thứ năm, ngày 30/03/2023 14:04 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Liên quan vụ 4 biển số "siêu đẹp", Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra xác minh quy trình bấm biển số.

Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an huyện Cẩm Mỹ trực tiếp đến trụ sở Công an xã Sông Nhạn để xác minh quy trình, làm rõ vụ 2 người dân ở xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ bấm được 4 biển số xe "siêu đẹp" toàn số "8".

Trao đổi với NLĐ, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, trong tối 29/3 đã thành lập đoàn kiểm tra gồm các lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông, Phòng Tham mưu, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Đoàn đã xuống xã để xác minh, niêm phong hồ sơ, máy móc để làm rõ xử lý nghiêm nếu có sai phạm.

Trước đó, mạng xã hội xôn xao về việc sáng 29/3, tại trụ sở Công an xã Sông Nhạn có hai người dân mang 4 xe máy đến bấm biển số xe "siêu đẹp".

Cụ thể, người đàn ông đến bấm số lấy biển kiểm soát cho xe máy Suzuki được biển số 60B6-88.889 và xe SH được biển số 60B6-88.886. Cùng ngày, người vợ cũng đến bấm số lấy biển kiểm soát cho hai xe máy, lần lượt được biển số 60B6-88.888 và 60B6-88.868.

Trao đổi với PLO, Trưởng công an xã Sông Nhạn cho biết, hiện công an tỉnh đang có mặt tại trụ sở công an xã để kiểm tra quy trình bấm biển số xe máy và sẽ thông tin sau.

Một lãnh đạo công an tỉnh Đồng Nai cũng xác nhận, đúng thực tế như thông tin trên và hiện lực lượng của Phòng CSGT công an tỉnh đã cử cán bộ xuống xã để kiểm tra, xác minh quy trình bấm biển số xe.

Thông tin trên mạng xã hội cho biết người đàn ông bấm số cho chiếc Suzuki RGV và SHi và người phụ nữ bấm số cho hai chiếc Yaz 125 đều là xe máy hạng sang, giá mỗi chiếc nhiều trăm triệu đồng.

Ngang nhiên rao bán biển số xe giả trên “chợ mạng” Ngang nhiên rao bán biển số xe giả trên “chợ mạng”

VTV.vn - Việc mua bán biển số xe tách rời với xe cơ giới hoặc biển số xe giả là hành vi vi phạm pháp luật nhưng nhiều người vẫn ngang nhiên rao bán chúng trên "chợ mạng".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước