Công dân Việt Nam tại Campuchia có đủ giấy tờ tùy thân được phép nhập cảnh chính ngạch

Thông tin Chính phủ-Thứ năm, ngày 31/12/2020 06:00 GMT+7

VTV.vn - Sau khi nhập cảnh, công dân sẽ được xét nghiệm COVID-19 và đưa vào các trung tâm cách ly, nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Công dân Việt Nam (có giấy tờ chứng minh như hộ chiếu, chứng minh nhân dân, căn cước công dân do các cơ quan chức năng của Việt Nam cấp) được phép nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế giữa Campuchia và Việt Nam như Bà Vẹt, Mộc Bài hay các cửa khẩu quốc tế khác. Đây là thông báo chính thức của ĐSQ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia.

Một số cửa khẩu miễn chi phí cách ly cho trẻ em dưới 6 tuổi và người trên 60 tuổi; đối với các đối tượng khác sẽ được áp dụng theo bảng chi phí hợp lý.

Đối với các trường hợp bà con người gốc Việt, không có giấy tờ chứng minh là công dân Việt Nam thì áp dụng theo luật và thông lệ quốc tế, phải có visa được các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài như Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán… cấp thì mới được nhập cảnh.

Hiện nay, Việt Nam chưa cho phép cấp visa nói chung cho tất cả những ai không phải công dân Việt Nam, trừ các trường hợp đặc biệt là khách mời, chuyên gia... như đã thông báo.

Công dân Việt Nam khi nhập cảnh về nước cần tuân thủ nhập cảnh đúng đường chính ngạch, tuyệt đối không đi theo đường nhập cảnh phi pháp, vừa tốn kém, vừa vi phạm pháp luật, bị dư luận lên án vì mang nguy cơ lây nhiễm cho cả cộng đồng, gây rất nhiều khó khăn và rủi ro cho công tác chống dịch của cả nước; khi bị bắt phải chịu sự trừng phạt nghiêm minh của pháp luật.

Trong bối cảnh bệnh dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh cả trên thế giới và trong khu vực, các lực lượng chức năng dọc các đường biên giới đang thực hiện nghiêm các biện pháp kiểm soát, đặc biệt là ngăn chặn nhập cảnh bất hợp pháp, vì vậy, hầu như không có cơ hội nhập cảnh "chui" vào Việt Nam.

Hiện trên mạng có xuất hiện tình trạng một số đường dây dụ dỗ đưa người nhập cảnh trái phép với giá từ 250 - 400 USD/người. Tất cả các đường dây này đều phạm pháp, đang bị công an và chính quyền hai nước truy nã, triệt phá. Do đó, những người sử dụng dịch vụ này cũng sẽ bị pháp luật trừng trị nghiêm khắc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước