Công nghệ mới trong sản xuất pháo hoa không tiếng nổ

VTV Digital-Thứ tư, ngày 14/12/2022 20:27 GMT+7

VTV.vn - Thay đổi nhiều công nghệ mới trong quy trình sản suất pháo hoa không tiếng nổ, nhằm tăng năng suất và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Trung bình mỗi ngày, nhà máy Z121 sản xuất được khoảng hơn 1.000 giàn pháo hoa các loại để cung cấp ra thị trường dịp Tết Nguyên đán 2023. Bên cạnh việc tăng nhân lực, tăng công suất hoạt động, để có thể đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của thị trường, ngay từ đầu năm, nhà máy Z121 đã chủ động thay đổi nhiều công nghệ mới trong quy trình sản xuất nhằm tăng năng suất và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Ống phóng pháo hoa là bộ phận quan trọng nhất giúp tạo lực nén và dẫn hướng để những quả pháo hoa bay cao lên không trung. Nếu như năm ngoái, công nhân của nhà máy phải lắp ngòi nổ cho từng ống phóng, rồi ghép thủ công 25 ống giấy thành một bệ, năm nay công việc đã giảm đi rất nhiều nhờ áp dụng công nghệ giàn phóng bột giấy ép liền khối.

"Trước kia tỷ lệ sai hỏng nó nhiều hơn, tuy nhiên khi áp dụng công nghệ giàn đúc liền khối chất lượng được cải thiện hơn rất nhiều, năng suất tăng lên gấp 2 lần, môi trường làm việc cũng đảm bảo và cải thiện hơn", anh Phạm Văn Mười - Tổ trưởng sản xuất - Xí nghiệp 4 - Nhà máy Z121 cho hay.

Công nghệ mới trong sản xuất pháo hoa không tiếng nổ - Ảnh 1.

Nếu như năm ngoái, giàn phóng pháo hoa sau khi người dân đốt xong trở thành vật phế thải thì năm nay trên mỗi sản phẩm pháo hoa đều được ghi rõ: Các cửa hàng bán pháo hoa sẽ mua lại sản phẩm này sau khi đốt nhằm tránh lãng phí và bảo vệ môi trường. Giàn phóng sau khi quay về nhà máy sẽ được nghiền ép thành giàn phóng mới.

Thượng tá Trần Anh Mạnh - Phó Giám đốc nhà máy Z121 cho biết: "Tập trung nghiên cứu, nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng suất lao động để làm sao sản phẩm đưa ra thị trường đạt chất lượng tốt nhất. Bên cạnh đó tập trung đầu tư nâng cao năng lực sản xuất thông qua mở rộng mặt bằng, đầu tư thiết bị và nhân lực để đáp ứng nhu cầu của nhân dân".

Một bí mật đằng sau lớp giấy dán nhãn của từng giàn pháo hoa mà không phải ai cũng biết đó là những dãy số. Với người dân chỉ là những con số khô khan nhưng thực chất khi nhìn vào đây, cán bộ kỹ thuật của nhà máy có thể biết được từng công đoạn của sản phẩm này được tạo ra bởi công nhân nào, phân xưởng nào. Bởi mỗi công nhân trong một công đoạn đều được gắn số định danh tương ứng với mỗi con số dập trên thân giàn phóng. Đây là giải pháp để kiểm soát chất lượng sản phẩm một cách tốt nhất.

Với những biện pháp cải tiến về công nghệ, công suất của nhà máy đã tăng gấp 10 lần so với thời điểm này năm ngoái. Tuy nhiên, số lượng pháo hoa cung cấp ra thị trường vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Trong năm tới nhà máy Z121 sẽ tiếp tục mở rộng các nhà xưởng sản xuất đồng thời nhập về các dây chuyền sản xuất tự động hiện đại nhằm giảm bớt sức lao động, nâng cao sản lượng và chất lượng sản phẩm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước