Công nghệ vật liệu mới làm lành vết thương cho bệnh nhân đái tháo đường

Anh Quân, Nhật Quang-Chủ nhật, ngày 12/03/2023 15:20 GMT+7

VTV.vn - Tiến sĩ Lê Thị Phương cùng các cộng sự đã nghiên cứu và cho ra đời một loại vật liệu hydrogel mới, giúp quá trình điều trị vết loét tiểu đường được hiệu quả hơn.

Hydrogel từ lâu đã được coi là một trong những vật liệu có tính ứng dụng cao trong y sinh như chữa lành vết thương, tái tạo sụn, xương. Nhờ khả năng chuyển trạng thái nhanh chóng từ lỏng sang rắn, hydrogel có thể trở thành một lớp màng bảo vệ vết thương hở, giúp cầm máu. Chính vì vậy, Tiến sĩ Lê Thị Phương cùng các cộng sự đã nghiên cứu và cho ra đời một loại vật liệu hydrogel mới, giúp quá trình điều trị vết loét tiểu đường được hiệu quả hơn.

Công nghệ vật liệu mới làm lành vết thương cho bệnh nhân đái tháo đường - Ảnh 1.

Tận dụng nguồn thảo dược sẵn có tại Việt Nam như lô hội, cỏ lào hay sắn thuyền, Tiến sĩ Phương đã nghiên cứu, bổ sung thêm các thành phần kháng khuẩn, kháng viêm vào vật liệu hydrogel mới, nhằm tạo ra sản phẩm y tế thương mại có thể mau chữa lành vết thương, với giá thành hợp lý để nhiều bệnh nhân mắc căn bệnh đái tháo đường có thể tiếp cận.

Chị Phương được vinh danh là một trong 10 nhà khoa học trẻ nhận giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2022. Thành công của Tiến sĩ Phương một phần là nhờ sự chỉ bảo, dìu dắt từ một số giáo sư đầu ngành tại Việt Nam và Hàn Quốc.

Hiện tại nhóm đang nghiên cứu trên thỏ, chuột và sẽ tiến tới thử nghiệm lâm sàng trên người. Trong tương lai, Tiến sĩ Phương và các cộng sự dự định sẽ phát triển một loại vật liệu mới có kích thước nano siêu nhỏ, hỗ trợ quá trình điều trị cho bệnh nhân ung thư.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước