Cách đây 1 tháng, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua Công ước về chống tội phạm mạng và chọn Việt Nam là địa điểm tổ chức Lễ ký Công ước trong năm nay và có tên "Công ước Hà Nội". Đây là lần đầu tiên một địa danh Việt Nam được gắn với một Công ước Liên Hợp Quốc.
Công ước này mở ra một chương mới trong hợp tác giữa các quốc gia chống tội phạm mạng toàn cầu và có thể trở thành hình mẫu cho các khuôn khổ quốc tế về công nghệ số như quản trị trí tuệ nhân tạo.
Công ước Hà Nội gồm 9 chương 71 điều tạo khuôn khổ pháp lý đầu tiên ở cấp độ toàn cầu cho không gian mạng, thúc đẩy hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao năng lực vì lợi ích chung của cộng đồng quốc tế. Đây là bước tiến quan trọng trong nỗ lực của cộng đồng quốc tế hướng tới việc xử lý các hành vi phạm tội trên không gian mạng như lạm dụng tình dục trẻ em, lừa đảo trực tuyến hay rửa tiền.
Ông Vũ Ngọc Sơn, Trưởng ban Nghiên cứu Công nghệ, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cho rằng: "Việc ra đời một công ước về tội phạm mạng sẽ giúp cho việc đảm bảo an ninh mạng được thuận tiện hơn. Khi tất cả các quốc gia tham gia vào công ước này thì chúng ta sẽ có tiêu chuẩn chung để xử lý các hình thức tội phạm ở trên không gian mạng và đặc biệt việc phối hợp giữa các quốc gia sẽ thuận lợi hơn rất nhiều''.
Việc Việt Nam chủ động đề xuất đăng cai Lễ ký Công ước khẳng định sự nhất quán, chủ động tham gia, đóng góp tích cực của Việt Nam vào công việc chung của Liên hợp quốc để giải quyết các vấn đề mang tính toàn cầu. Điều này có ý nghĩa hết sức quan trọng khi chúng ta đang thúc đẩy chuyển đổi số gắn với bảo đảm an ninh, an toàn.
"Công ước Hà Nội tiếp tục khẳng định cam kết của Việt Nam trong đấu tranh, phòng chống tội phạm mạng, khắc họa hình ảnh một Việt Nam tự tin, chủ động trên các diễn đàn, nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và quốc tế. Đánh dấu mốc mới trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", Trung tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an nhận định.
Dự báo, năm 2025, tội phạm mạng sẽ gây thiệt hại cho kinh tế thế giới hơn 10.500 tỷ USD, lớn hơn GDP của hầu hết các nền kinh tế lớn nhất thế giới. ''Công ước Hà Nội" được kỳ vọng giúp các quốc gia phản ứng nhanh hơn, phối hợp tốt hơn và hiệu quả hơn trước các nguy cơ về an ninh mạng, từ đó bảo đảm an toàn cho cả thế giới số lẫn thế giới thực.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!