CSGT có thể trưng dụng phương tiện của người dân

Hồng Phong (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 30/01/2016 12:09 GMT+7

Hình minh họa

VTV.vn - Từ giữa tháng 2 tới, cảnh sát giao thông có thể trưng dụng bất kỳ phương tiện nào trên đường, trong trường hợp truy bắt tội phạm.

Từ 15/2 tới, Cảnh sát giao thông được dừng các phương tiện đang tham gia giao thông đường bộ khi phát hiện người sử dụng vi phạm luật giao thông; kiểm soát phương tiện, giấy tờ của phương tiện; Kiểm soát người và giấy tờ của người điều khiển phương tiện, giấy tờ tùy thân của người trên phương tiện đang kiểm soát.

Thông tư mới nhất của Bộ Công an cũng quy định: trong tình huống bắt tội phạm, cảnh sát có thể trưng dụng bất kỳ phương tiện nào. Người dân ngăn cản việc trưng dụng sẽ bị phạt và cảnh sát làm hỏng phương tiện của người dân sẽ phải đền bù.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước