Cư dân bất an khi lối thoát hiểm bị bịt kín để xây thêm căn hộ

Tuyết Mai, Bạch Dương-Thứ tư, ngày 26/03/2025 09:01 GMT+7

Tự động phát sau
3
Current Time0:00
/
Duration0:00
0:00

VTV.vn - Hàng trăm hộ gia đình tại tòa nhà CT2 Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội sống trong nỗi lo thường trực khi lối thoát hiểm lên tầng thượng đã bị bịt kín suốt nhiều năm.

Trong trường hợp hỏa hoạn, lối thoát hiểm sẽ đóng vai trò quan trọng để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Thế nhưng tại tòa nhà CT2 Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, nhiều hộ dân đã phản ánh lối thoát hiểm lên tầng thượng đã bị bịt kín suốt nhiều năm nay.

Theo phản ánh của của các hộ dân, cách đây 20 năm, chủ đầu tư nay là Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm Lideco đã ký hợp tác đầu tư với công ty cổ phần lắp máy điện nước và xây dựng để xây dựng tòa nhà CT2 Xuân Đỉnh này. 2 năm sau, công ty lắp máy điện nước đã cơi nới tầng thượng thành 4 căn hộ. Cầu thang thoát hiểm của tòa nhà này phải được nối lên sân thượng thế nhưng giờ đã bị bịt để xây các căn hộ này.

Ông Đỗ Tín Nhiệm, Phó Trưởng Ban Quản trị Tòa CT2 Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết: "Khi cháy ở dưới thì toàn bộ sảnh sẽ bị ngợp khói, thậm chí những người trong nhà không chạy được ra, thoát bằng cầu thang thoát hiểm cũng không được vì trên này đã bịt rồi'

Toàn bộ 600 mét sân vườn và sảnh tầng 1 vốn thuộc sở hữu chung của cư dân, cũng bị đem bán. Thậm chí cả sảnh trước cầu thang thoát hiểm tầng 1, điểm thoát hiểm an toàn nhất của cư dân, cũng bị bán cho 1 hộ kinh doanh cà phê.

Nơi tôi đang đứng là sảnh thoát hiểm. Vào năm 2006 vị trí này đã được bán cho 1 quán cafe. chủ nhà đã làm cửa cuốn để bịt lối này lại . Năm 2018 trước sự phản ứng của người dân, chủ quán cũng đã trả lại.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, việc bán tầng 1 làm kiot và 4 căn hộ tầng 10 cơi nới là không đúng pháp luật nên công ty đã không ký hợp đồng mua bán với các hộ dân này. Việc ký kết thu tiền của khách hàng là do công ty máy điện nước (đơn vị hợp tác đầu tư) trực tiếp ký và thu tiền.

Không hiểu sao tòa nhà dù xảy ra sai phạm vẫn được nghiệm thu và được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy. Tháng 5 năm ngoái, quận Bắc Từ Liêm đã có quyết định cưỡng chế buộc chủ đầu tư phải tháo dỡ công trình xây sai phạm.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước