Cư dân tòa nhà Keangnam lo mất trắng hơn 100 tỷ đồng phí bảo trì

Duy Cường (cuocsongthuongngay@vtv.gov.vn)-Thứ hai, ngày 11/05/2015 20:03 GMT+7

VTV.vn - Các cư dân ở tòa nhà Keangnam Landmark 72 đang lo lắng trước nguy cơ mất 120 tỷ đồng phí bảo trì do thông tin Tập đoàn này đang rao bán tòa nhà.

Năm 2010, hơn 900 căn hộ tại khu chung cư Keangnam Hà Nội Landmark Tower đã được bán hết. Theo luật định, chủ đầu tư phải trích lập 2% tổng trị giá các căn hộ tại đây để sử dụng làm phí bảo trì tòa nhà. Khoản tiền này phải được cất giữ trong tài khoản ngân hàng đồng sở hữu giữa chủ đầu tư và Ban quản trị tòa nhà. Tuy nhiên, 5 năm qua, các hộ dân không biết chính xác khoản tiền này là bao nhiêu, ai nắm giữ.

Đến khi thông tin Tập đoàn Keangnam đang rao bán tòa nhà cao nhất Việt Nam - Keangnam Landmark 72, các hộ dân ở đây đã hết sức lo lắng vì nguy cơ có thể bị mất toàn bộ số tiền này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước