Cục Hàng không giải trình tình trạng hủy chuyến gia tăng

Ngọc Hà (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 06/08/2015 18:08 GMT+7

VTV.vn - Theo Cục Hàng không, giai đoạn cao điểm vận chuyển khách trong năm và sửa chữa đường băng là hai nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này.

Trong tháng 7/2015, tỷ lệ chậm chuyến đã tăng hơn 6% so với 6 tháng đầu năm nay. Đứng trước tình trạng này, Cục Hàng không Việt Nam vừa đưa ra một số lý giải.

Cục Hàng không cho biết, nguyên nhân chính là do đây là giai đoạn cao điểm vận chuyển khách du lịch nội địa nên thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải, ùn ứ, chậm chuyến. Đặc biệt, trong tháng 7, cảng hàng không quốc tế đóng cửa một đường băng để sửa chữa khiến năng lực khai thác giảm từ 35 xuống 30 chuyến bay/giờ.

Để giảm tình trạng chậm chuyến, Cục Hàng không sẽ rà soát và điều chỉnh lịch bay phù hợp và cam kết tỷ lệ chậm chuyến sẽ giảm trong tháng 8.

Tăng mức bồi thường cho hành khách bị hủy, chậm chuyến bay Tăng mức bồi thường cho hành khách bị hủy, chậm chuyến bay

VTV.vn - Từ tháng 7/2015, hành khách của các chuyến bay bị hủy hoặc chậm quá 4 tiếng đồng hồ sẽ nhận được mức bồi thường tăng thêm 100.000 đồng/người so với trước đây.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước