Cúm gia cầm tại Sóc Trăng diễn biến phức tạp

Thời sự VTV-Thứ năm, ngày 05/03/2015 15:44 GMT+7

(VTV.vn) - Chi cục Thú y tỉnh Sóc Trăng cho biết, tính đến ngày 5/3, Sóc Trăng vẫn còn một ổ dịch cúm gia cầm chưa qua 21 ngày.

Hiện, ổ dịch cúm gia cầm tại xã Đại Hải, huyện Kế Sách đang được khoanh vùng để theo dõi đến hết ngày 16/3/2015. Trước đó, ngành thú y Sóc Trăng đã tiêu hủy khoảng 1.100 con gà nằm trong khu vực mắc cúm A/H5N1. Còn 2 ổ dịch ở xã Long Phú và Tân Hưng, huyện Long Phú đã qua 21 ngày.

Trước tình hình trên, tỉnh đã cấp cho ngành thú y 3.300 lít hóa chất để tiêu độc, khử trùng và khoảng 4 triệu liều vaccine phòng chống cúm A/H5N1, trong đó Trung ương hỗ trợ 1 triệu liều. Dự kiến trong tuần tới, ngành thú y Sóc Trăng sẽ tiếp tục triển khai tiêu độc khử trùng và tiêm phòng vaccine chống cúm cho đàn gia cầm còn lại.

Còn ở các địa phương lân cận như: Hậu Giang, Bạc Liêu…, dù chưa phát hiện ổ dịch cúm A/H5N1 nhưng công tác tiêm phòng, kiểm tra, giám sát, nhất là đối với đàn vịt chạy đồng đã được ngành thú y địa phương đẩy mạnh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước