Cung nghinh Ngọc Xá lợi Phật từ Myanmar

Thu Nguyệt (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 19/03/2015 18:07 GMT+7

VTV.vn - Giáo hội Phật giáo Việt Nam và chùa Bái Đính (Ninh Bình) vừa long trọng tổ chức đại lễ cung nghinh và an vị 3 viên Ngọc Xá lợi Phật từ Cộng hòa Liên bang Myanmar.

Ngọc Xá lợi Phật là kim thân còn lại của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi trả tỳ (hỏa táng) và là Phật bảo linh thiêng nhất đối với các tín đồ Phật giáo. Ngọc Xá lợi Phật được cung nghinh lần này được Myanmar trao cho Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhân chuyến sang thăm và làm việc của Phó Chủ tịch nước. Phó Chủ tịch nước đã trao tặng lại cho chùa Bái Đính để tôn thờ.

Đại lễ cung nghinh Ngọc Xá lợi Phật diễn ra với nhiều nghi lễ trang nghiêm. Sau nghi thức cung nghinh, ngọc xá lợi được rước về và làm lễ an vị tại điện Tam thế của chùa Bái Đính. Hàng nghìn tăng ni phật tử đã tham gia buổi lễ, được chiêm bái Ngọc Xá lợi và cầu quốc thái dân an, thế giới hòa bình.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước