Cuối tuần, miền Trung và Tây Nguyên mưa rất to

TTXVN-Thứ bảy, ngày 27/11/2021 07:12 GMT+7

Ảnh minh họa: TTXVN

VTV.vn - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 2 ngày cuối tuần (27-28/11), thời tiết các khu vực trên cả nước có sự khác nhau.

Miền Bắc trời nắng hanh, độ ẩm giảm thấp dưới 50%. Miền Trung và Tây Nguyên có mưa rất to, đề phòng lũ quét và sạt lở đất khi xuất hiện lũ. Miền Nam có mưa, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Trong khi đó, ở trên biển, nhiều vùng có sóng to, gió lớn. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3-5m. Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau và khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2-4m.

Vùng biển từ Thừa Thiên Huế đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh.

Các chuyên gia khuyến cáo, người dân đề phòng dông sét cũng như lũ và sạt lở đất, xử lý thích hợp có thể tránh được rủi ro không mong muốn, giảm thiểu mất mát cho con người cũng như thiệt hại về vật chất. Ngư dân cùng các tàu, thuyền đang hoạt động trong vùng nguy hiểm đề phòng, thực hiện các biện pháp cần thiết, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản.

Dự báo chi tiết cho các khu vực ngày và đêm 27/12: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; cao nhất 20-23 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi 13-16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; cao nhất 23-26 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 18 độ C.

Khu vực Hà Nội có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C, cao nhất 24-26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, cao nhất 21-24 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, riêng từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 3. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, phía Nam có nơi trên 24 độ C; cao nhất phía Bắc 25-27 độ C, phía Nam 27-30 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C; cao nhất 24-27 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước