Cuối tuần, toàn miền Bắc tăng nhiệt 2-5 độ C, bắt đầu bước vào mùa hè

Hương Liên-Thứ tư, ngày 20/04/2022 18:43 GMT+7

Ảnh minh họa: TTXVN

VTV.vn - Đà tăng nhiệt sẽ bắt đầu từ ngày 21/4, khi vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh hơn về phía nước ta, kéo theo nhiệt độ tăng nhanh.

Thủ đô Hà Nội, Việt Trì, Lạng Sơn, Hà Giang sang Điện Biên Phủ, Hòa Bình phổ biến 28-30 độ C.

Cái nắng đầu mùa khiến những người nhạy cảm với sự thay đổi thời tiết hay gặp các triệu chứng mệt mỏi. Trong đó chứng đau đầu khá phổ biến. Theo các nhà nghiên cứu, với mức tăng nhiệt khoảng 5 độ C, trong ngày hôm sau, tỷ lệ người đau đầu phải đi khám bệnh tăng 7,5%.

Vậy làm thế nào để đẩy lùi cơn đau đầu do thời tiết hiệu quả thì tập yoga đã được nhiều người kiểm chứng, kế đến là chế độ ăn uống, nghỉ ngơi khoa học.

Với Nam Bộ, chiều tối 21/4 có mưa dông diện hẹp nhưng vẫn cần đề phòng sấm sét trong cơn dông. Trước đó trời nắng mạnh và nóng, nhiệt độ cao nhất ở TP Hồ Chí Minh và hầu hết các thành phố ở miền Đông Nam Bộ đều 34-35 độ C. Ở Miền Tây Nam Bộ cũng có mức nhiệt phổ biến 33-34 độ C. Vũng Tàu và Phú Quốc thời tiết dịu hơn, 32 độ C.

Dự báo thời tiết cho một số thành phố trong đêm 20/4 và ngày 21/4:

Thành phố Hạ Long 

Đêm 20/4 đến sáng sớm 21/4, trời lạnh 20 độ C. Trưa, chiều 21/4, trời có nắng, nhiệt độ tăng lên 25 độ C.

Thành phố Đà Nẵng 

Đêm có lúc mưa rào, nhiệt độ thấp nhất 23 độ C, ngày không mưa, có thể hửng nắng 28 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh 

Dự báo đêm 21/4 có mưa vài nơi, trời mát, 26 độ C. Trưa 21/4 lại nóng khô với nhiệt độ cao nhất 35 độ C và độ ẩm 47%, chiều tối khả năng cao xảy ra mưa dông.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước