Cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm trên đất công

Sơn Hà-Thứ sáu, ngày 02/12/2022 06:40 GMT+7

VTV.vn - 20 ki-ốt xây dựng trái phép trên đất công ích đã bị UBND phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội cưỡng chế tháo dỡ ngày 1/12.

Các kiot xây dựng trái phép trên diện tích hơn 2.000m2 đất công ích, được hợp tác xã xây dựng từ những năm 1993, sau đó cho các hộ dân thuê lại. 

Đến năm 2015, phường Thượng Thanh đã chấm dứt việc cho thuê và đề nghị người dân hoàn trả lại mặt bằng. Tuy nhiên 7 năm qua, các hộ dân này vẫn không chấp hành. 

Cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm trên đất công - Ảnh 1.

Việc xây dựng trái phép khiến các dự án trong quy hoạch là đường 40m Khai Sơn và trường Mầm non Nắng Mai bị chậm tiến độ từ 3-5 năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước