Cứu đường ống sông Đà, Hà Nội đề xuất xây khẩn đường ống mới

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 02/10/2015 10:00 GMT+7

VTV.vn - Ngày 1/10 , đại diện UBND TP.Hà Nội đã có đề xuất Chính phủ xây dựng khẩn cấp một đường ống nước từ Quốc lộ 21 về vành đai 3 để ứng cứu đường ống sông Đà số 1.

Đường ống này sẽ có công suất từ 60.000 - 70.000 m3/ngày đêm, với dự kiến tổng mức đầu tư là khoảng 864 tỷ đồng, vay từ Quỹ Đầu tư và phát triển của Thành phố Hà Nội.

Khi tập đoàn Vinaconex làm xong đường ống số 2, tuyến khẩn cấp này sẽ được sử dụng để phân phối nước cho khu đô thị và dân cư hai bên tuyến đường.

Do tính chất cấp bách của dự án, Hà Nội cũng kiến nghị Chính phủ cho phép đầu tư xây dựng theo cơ chế công trình đặc thù, công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp. Thực tế trong vòng hơn 3 năm qua, đường ống nước sạch sông Đà đã vỡ liên tiếp tới 15 lần.

Nước tăng giá theo số lần vỡ đường ống nước? Nước tăng giá theo số lần vỡ đường ống nước?

VTV.vn - Đây là câu hỏi được đặt ra trên báo Tiền phong số ra ngày 30/9 trước thông tin: Từ ngày 1/10/215, Hà Nội công bố giá nước sẽ tăng thêm 20%.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước