Cứu nạn tàu cá bị nạn trên biển trong điều kiện sóng to gió lớn

Lê Hải, Quang Hải-Thứ tư, ngày 20/12/2023 18:47 GMT+7

VTV.vn - Thông tin từ Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Quân chủng Hải quân vừa tiếp cận một tàu bị nạn trên biển và tiến hành các biện pháp hỗ trợ cứu nạn.

Theo đó, Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân nhận lệnh từ Quân chủng Hải quân về việc hỗ trợ tàu cá tỉnh Quảng Ngãi số hiệu QNg 94373, trên tàu có 5 lao động, do ông Đặng Nguyên Sang, thường trú tại huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi làm chủ, bị hỏng máy cách Đông Bắc đảo Lý Sơn khoảng 80 Hải lý đang được tàu cá QNg94752 lai kéo đã 02 ngày nay. Khu vực biển có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8, độ cao sóng cao từ 3 - 5m, biển động mạnh, khả năng lai kéo của tàu cá QNg94752 hạn chế, không đủ nhiên liệu để lai kéo tàu QNg94373 về bờ. Thuyền trưởng tàu cá bị nạn đề nghị hỗ trợ.

Ngay khi nhận được thông tin, thực hiện lệnh từ Sở Chỉ huy Quân chủng Hải quân, Vùng 3 Hải quân điều động Tàu 375 đang thực hiện nhiệm vụ trên biển làm công tác chuẩn bị, nhanh chóng cơ động đến vị trí tàu bị nạn. Sau nhiều giờ vượt qua điều kiện sóng to, gió lớn, thời tiết phức tạp, lúc 12h00' ngày 20/12/2023, Tàu 375 đã tiếp tàu cá bị nạn, khẩn trương thực hiện các biện pháp hỗ trợ, triển khai cứu nạn, động viên tinh thần, thăm khám sức khỏe các ngư dân và chuẩn bị lai dắt vào bờ.

Dự kiến, đến sáng ngày 21/12/2023, Tàu 375 của Vùng 3 Hải quân sẽ lai kéo tàu bị nạn về bờ và tổ chức bàn giao cho cơ quan chức năng.

Cứu nạn tàu cá bị nạn trên biển trong điều kiện sóng to gió lớn - Ảnh 1.

Dự kiến tàu 375 của Vùng 3 Hải quân sẽ lai kéo tàu bị nạn về bờ vào sáng ngày 21/12

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước