Cứu sống bé trai 7 tuổi rơi từ tầng 10 xuống

Nguyệt Ánh (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 15/08/2015 15:18 GMT+7

Quán cà phê nơi bé trai 7 tuổi rơi xuống. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Bé trai 7 tuổi bị rơi từ tầng 10 của tòa nhà chung cư Linh Đàm, Hà Nội đã được cứu sống.

Bé trai 7 tuổi bị rơi từ tầng 10 của tòa nhà chung cư Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội cách đây 4 ngày đã được cứu sống nhờ nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ.

Đây không chỉ là may mắn thần kỳ với cậu bé mà cũng là niềm vui với các bác sĩ đã tham gia cấp cứu và phẫu thuật thành công ca đa chấn thương phức tạp này.

Trước đó, chiều tối ngày 11/8, một bé trai 7 tuổi do hiếu động trong lúc bố mẹ vắng nhà đã bất ngờ bị ngã, rơi từ ban công tầng 10 chung cư Linh Đàm xuống. Từ độ cao 30m, cháu bé rơi xuyên qua mái tôn của quán cà phê ở tầng trệt, bị đập chân vào bàn đá và ghế mây của quán rồi rơi xuống đất. Cháu bé đã được đưa ngay đến bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng nguy kịch. Sau khi được sơ cứu, cháu được chuyển ngay đến bệnh viện Việt Đức vì đa chấn thương quá nặng. Cháu bị vỡ thận, chảy máu não, vỡ xương sọ, tay chân bị gãy và rạn xương sườn

Sau khi hội chẩn, kíp trực cấp cứu của bệnh viện Việt Đức lúc đó đã quyết định tiến hành nút mạch thận trước để cầm máu. Tiếp đó, ca phẫu thuật não được thực hiện ngay trong đêm. Đến 6h sáng kết thúc ca mổ não, cháu được bó bột cả 2 tay và 2 chân.

Thời điểm này, sau 2 ngày điều trị tích cực, cháu bé đã tỉnh táo, thể trạng ổn định, kêu đau nhiều và uống được sữa. Hiện cháu bé đang có dấu hiệu tiến triển rất khả quan. Thành công này chính là nhờ vào lòng nhiệt tâm, không quản ngại khó khăn, tích cực cấp cứu và phẫu thuật của đội ngũ các y bác sĩ. Tuy nhiên, những ngày tiếp theo đây, cháu bé và gia đình sẽ còn phải đối mặt với nhiều khó khăn. Tai nạn này thêm một lần nữa cảnh báo cho các gia đình có con nhỏ sống ở khu chung cư cao tầng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước