Cứu sống kịp thời hai trẻ nghi bị ngộ độc sau ăn nấm

PV (t/h)-Thứ hai, ngày 24/04/2023 16:55 GMT+7

VTV.vn - Theo gia đình nạn nhân, hai trẻ nghi bị ngộ độc là do ăn trúng nấm độc.

Chiều 24/4, Trạm quân dân y kết hợp - Đồn Biên phòng A Vao (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) đóng tại địa bàn xã A Vao, huyện Đakrông cho biết, đơn vị vừa cấp cứu kịp thời hai trẻ nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Trước đó, vào khoảng 18h30 ngày 23/4, hai chị em ruột là Hồ Thị Soang (9 tuổi) và Hồ Thị Sen (6 tuổi) trú tại bản Pa Ling, xã A Vao, được đưa đến Trạm quân dân y kết hợp cấp cứu. Qua thăm khám, hai trẻ có dấu hiệu nôn, đau bụng dữ dội. Đặc biệt, cháu Hồ Thị Sen có dấu hiệu nặng hơn.

Cứu sống kịp thời hai trẻ nghi bị ngộ độc sau ăn nấm - Ảnh 1.

Sau khi được cấp cứu, sức khỏe 2 cháu bé đã ổn định. Ảnh: SKĐS

Ngay sau đó, Thiếu tá Trần Minh Vũ - nhân viên Trạm quân dân y kết hợp, Đồn biên phòng A Vao xử lý bằng cách gây nôn, tiêm trợ tim và truyền dịch cho 2 cháu. Sau khi được cấp cứu kịp thời, hiện sức khỏe của hai cháu đã dần ổn định.

Theo gia đình nạn nhân, hai trẻ nghi bị ngộ độc là do ăn trúng nấm độc. A Vao là một xã miền núi biên giới phía Tây của huyện Đakrông có địa hình, kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, tập trung đồng bào dân tộc thiểu số Pa Cô và Vân Kiều sinh sống. Do đường sá xa xôi, hẻo lánh nên Trạm quân dân y kết hợp của Đồn Biên phòng là địa chỉ tin cậy của bà con mỗi lúc ốm đau, bệnh tật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước