Cứu sống người đã chết lâm sàng 45 phút

Thùy Dương-Thứ bảy, ngày 26/09/2020 11:42 GMT+7

Bệnh nhân bắt tay cảm ơn bác sĩ. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện vừa cấp cứu thành công một ca bệnh hy hữu. Đó là một người đàn ông 66 tuổi khi tim đã ngừng đập 45 phút, mạch và huyết áp bằng 0.

Chẩn đoán ban đầu là bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim nên các bác sĩ đã tiến hành nhồi ép tim, truyền thuốc vận mạch, cho bệnh nhân thở máy nhưng dấu hiệu sinh tồn trên màn hình monitor vẫn nằm ngang. Tưởng chừng mọi nỗ lực vô vọng, đột nhiên trên màn hình monitor xuất hiện nhịp tim rời rạc rồi rối loạn nghiêm trọng. Các bác sĩ quyết định sốc điện chuyển nhịp tim kết hợp dùng thuốc điều trị loạn nhịp.

Hiện tại, bệnh nhân đã tỉnh táo, đi lại, ăn uống gần như bình thường. Trước đó, Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, bệnh mạch vành mãn tính.

Vì sao “người chết lâm sàng” vẫn cảm nhận được xung quanh? Vì sao “người chết lâm sàng” vẫn cảm nhận được xung quanh?

VTV.vn - Đây là câu hỏi khiến nhiều nhà khoa học vẫn đang đau đầu đi tìm lời giải. Gần đây, một số chuyên gia y tế hàng đầu đã đưa ra những nhận định về nguyên nhân thực sự.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước