Đã khắc phục gần hết các điểm sạt lở để tiếp cận khu vực Rào Trăng 3

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 14/10/2020 13:05 GMT+7

VTV.vn - Dự kiến, cuối giờ chiều nay (14/10), lực lượng công binh cố gắng thông đường đến khu vực thủy điện Rào Trăng 3, nơi có các công nhân đang bị mất tích.

Nỗ lực cứu hộ những người mất tích trong vụ sạt lở Thủy điện Rào Trăng 3 vẫn đang được khẩn trương tiến hành. Trong số những người mất tích có 13 cán bộ trong Đoàn công tác của Quân khu 4 và tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Thủy điện Rào Trăng 3 nằm trên địa bàn huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế. Tại đây đang có hơn 10 công nhân mất tích, sự việc được thông báo vào 12h ngày 12/10. Đoàn cứu hộ được cử vào khu vực này chỉ 2 tiếng sau khi được thông báo.

Không tiếp cận được thủy điện bằng ô tô, đến ngầm tràn trên đường 71, đoàn đi bộ khoảng 13 km về hướng Thủy điện Rào Trăng 3 và nghỉ đêm tại Tiểu khu 67, trạm Kiểm lâm Sông Bồ. Lúc 0h ngày 13/10, sạt lở núi đổ trùm lên nhà Kiểm lâm nơi Đoàn đang nghỉ.

Ban Chỉ đạo Sở Chỉ huy tiền phương đóng tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền (Thừa Thiên-Huế). Sáng 14/10, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã chia thành hai hướng: Hướng đường bộ tiến theo đường 71,  hướng đường thủy sử dụng xuồng và ca nô vượt qua lòng hồ Thủy điện Hương Điền tại xã Hương Bình, huyện Phong Điền.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn cũng đã sử dụng cả trực thăng để tiếp cận 3 điểm là thủy điện Rào Trăng 3, Tiểu khu 67, Thủy điện Rào Trăng 4. Thủy điện Rào Trăng 4 là nơi nhiều công nhân đã di chuyển từ thủy điện Rào Trăng 3 sang và đang chờ cứu hộ.

Đã khắc phục gần hết các điểm sạt lở để tiếp cận khu vực Rào Trăng 3 - Ảnh 1.

Trong sáng 14/10, Ban Chỉ đạo Sở Chỉ huy tiền phương đóng tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng đã chia thành hai hướng đường thủy và đường bộ tiến vào khu vực sạt lở. 2 trực thăng của Sư đoàn không quân 372 cũng đã được huy động để hỗ trợ công tác cứu trợ.

Công tác cứu hộ được khẩn trương triển khai trên 3 tuyến: đường bộ, đường thủy và đường hàng không. Đến 12h hôm nay, lực lượng cứu hộ mở đường đến vị trí 13 người bị vùi lấp, sau đó lực lượng cứu hộ khẩn trương tìm kiếm những người bị nạn. Dự kiến, cuối giờ chiều nay, lực lượng công binh cố gắng thông đường đến khu vực Thủy điện Rào Trăng 3, nơi có các công nhân đang bị mất tích. Cũng trong sáng nay, máy bay trực thăng tiến hành vận chuyển nhu yếu phẩm và trinh sát ở các công trình thủy điện tiếp cận hiện trường nơi có người bị nạn.

Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đặc biệt quan tâm và khẩn trương chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn. Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo các lực lượng triển khai các biện pháp, nhanh chóng tiếp cận hiện trường để tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân.

Hiện nay, Quân khu 4 và tỉnh Thừa Thiên-Huế đã huy động các lực lượng, phương tiện tiến hành khắc phục các khu vực sạt lở và mở đường để tiếp cận khu vực Rào Trăng 3. Đến nay, đã khắc phục được gần hết các điểm sạt lở và chỉ còn vài km nữa là sẽ tiếp cận được hiện trường.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị Sở Chỉ huy tiền phương cần tổ chức tìm kiếm một cách thận trọng và phải bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong quá trình tìm kiếm. Trung tướng yêu cầu Quân khu 4 huy động các loại phương tiện hiện đại, đặc chủng cùng với lực lượng y tế bằng mọi biện pháp cơ động ngay vào vị trí khi đường được lưu thông.

Quân đội đang tiến sát đến vị trí sạt lở Thủy điện Rào Trăng 3 Quân đội đang tiến sát đến vị trí sạt lở Thủy điện Rào Trăng 3

VTV.vn - Lực lượng quân đội đang tiếp cận vị trí sạt lở và tổ chức tìm kiếm cứu nạn các quân nhân, cán bộ địa phương và công nhân mất tích.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước