Đã mở đường xong để vào khu vực 13 cán bộ, chiến sĩ cứu hộ mất liên lạc

Tạ Hiển-Thứ tư, ngày 14/10/2020 11:10 GMT+7

Trạm BVR 67 - BQL RPH Sông Bồ nơi Đoàn cứu hộ QK4 và tỉnh TTH gặp nạn. Nguồn: BQL ROH.

VTV.vn - Lực lượng bộ binh đang làm bằng tất cả khả năng: chân tay, cuốc xẻng có gì làm nấy... để cứu hộ 13 cán bộ, chiến sĩ mất liên lạc ở Trạm quản lý bảo vệ rừng 67.

Liên quan đến công tác cứu hộ 13 cán bộ, chiến sĩ mất liên lạc tại Trạm quản lý bảo vệ rừng 67 tại Thừa Thiên - Huế, lực lượng cứu hộ đã mở đường xong cho bộ đội vào khu vực trạm và đang mở đường cho xe cơ giới tiếp cận. Lực lượng bộ binh đang làm bằng tất cả khả năng: chân tay, cuốc xẻng có gì làm nấy... để cứu hộ người gặp nạn.

Đã mở đường xong để vào khu vực 13 cán bộ, chiến sĩ cứu hộ mất liên lạc - Ảnh 1.

Trạm bảo vệ rừng đã không còn dấu vết (Hình ảnh do lực lượng cứu hộ gửi về - Dân trí)

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai ứng phó với bão số 7 và mưa lũ ở miền Trung, Đại tá Nguyễn Xuân Dũng, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết, hiện nay, việc tiếp cận hiện trường vụ sạt lở đất ở khu vực Trạm Kiểm lâm số 7 và thủy điện Rào Trăng 3 (huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) đang vô cùng khó khăn do khối lượng đất đá bị sạt lở nên tiếp cận khó. Đến chiều 13/10, đã san gạt đất chỉ còn cách khu vực sạt lở của trạm kiểm lâm 67 khoảng 2km.

Được biết, trong số 13 người mất tích, có 11 người là bộ đội, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền và 1 phóng viên.

Trong ngày hôm nay (14/10), lực lượng công an và nhân dân triển khai cứu hộ các thủy điện theo hướng tiếp cận từ xã Hương Bình, Hương Trà. Phía Phong Điền, lực lượng quân đội cùng các đơn vị khác sẽ tập trung tiếp tục tìm kiếm cứu hộ đoàn công tác bị mất tích và thông tuyến đường 71.

Đã mở đường xong để vào khu vực 13 cán bộ, chiến sĩ cứu hộ mất liên lạc - Ảnh 2.

Công tác cứu hộ tại huyện Phong Điền đang được triển khai quyết liệt

Trước đó, sau khi nhận được tin báo của người dân vào lúc 12h ngày 12/10 về sự cố sạt lở tại Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3, thuộc địa bàn xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức đi kiểm tra, khảo sát để xác minh, kiểm tra thông tin và có phương án cứu hộ cứu nạn kịp thời, đoàn gồm có 21 người.

Tối 12/10, trên đường di chuyển đến hiện trường, đoàn đã tạm nghĩ tại Trạm quản lý bảo vệ rừng 67. Vào lúc 24h ngày 12/10 xảy ra sự cố sạt lở tại khu vực đoàn đang tạm nghỉ, có 8 người thoát ra khỏi khu vực sạt lở, còn 13 người hiện tại mất tích, chưa liên lạc được.

Cứu hộ Thủy điện Rào Trăng 3, Phó Tư lệnh Quân khu 4 và đoàn cán bộ, chiến sĩ gặp nạn Cứu hộ Thủy điện Rào Trăng 3, Phó Tư lệnh Quân khu 4 và đoàn cán bộ, chiến sĩ gặp nạn

VTV.vn - Phó Tư lệnh Quân khu 4 Nguyễn Văn Man cùng 12 cán bộ, chiến sĩ gặp nạn khi đi cứu hộ tại Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước