Đà Nẵng cho phép người dân không bị phong tỏa được ra khỏi thành phố

PV (t/h)-Thứ bảy, ngày 25/09/2021 06:31 GMT+7

Ảnh: TTXVN

VTV.vn - TP Đà Nẵng có văn bản về việc tạo điều kiện cho người dân đang cư trú tại khu vực không thuộc diện phong tỏa, cách ly y tế ở Đà Nẵng đi đến và trở về từ các địa phương.

Theo công văn, hiện nay tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố cơ bản được kiểm soát, số ca mắc mới giảm rõ rệt. Đến ngày 24/9, thành phố Đà Nẵng ghi nhận 45/56 xã, phường đạt tiêu chí vùng xanh và nhiều ngày không có ca mắc mới trong cộng đồng.

Hiện trên địa bàn thành phố còn nhiều công dân thường trú, tạm trú tại các vùng không có dịch, có nguyện vọng đến hoặc trở về các tỉnh, thành phố khác với nhiều lý do cấp bách (tang gia, chữa bệnh, đoàn tụ gia đình, công tác, học hành...). UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị UBND các tỉnh, thành tạo điều kiện, tiếp nhận các công dân có nguyện vọng trên.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu ra khỏi Đà Nẵng thì chủ động liên hệ chính quyền địa phương nơi đến để được cho phép, tìm hiểu hình thức áp dụng cách ly, theo dõi sức khỏe của nơi đến. Nếu có yêu cầu, UBND phường, xã tại Đà Nẵng sẽ xác nhận nơi cư trú của công dân không thuộc khu vực phong tỏa, cách ly y tế. Các tổ chức, cá nhân quay về Đà Nẵng, phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của TP.

Trước đó, theo công văn của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng quy định về ra/vào thành phố Đà Nẵng, khi các công dân có nhu cầu ra khỏi thành phố Đà Nẵng thì phải ra UBND phường, xã báo cáo và làm đơn xin phép gửi UBND thành phố Đà Nẵng. Điều này vừa gây khó khăn, mất thời gian cho các công dân có việc gấp (tang gia, người nhà ốm, công tác đột xuất...), vừa gây quá tải cho Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước