Đà Nẵng siết chặt các cửa ngõ ra vào thành phố

Đăng Khôi-Chủ nhật, ngày 22/08/2021 14:26 GMT+7

VTV.vn - Nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch lại càng được đặt lên hàng đầu, với quyết tâm ngăn chặn kịp thời các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Tiếp tục duy trì và làm tốt công tác phòng dịch ở các cửa ngõ ra vào thành phố là một nhiệm vụ rất quan trọng, được thực hiện xuyên suốt trong hơn 6 tháng qua tại Đà Nẵng.

22/8 là ngày cuối thành phố áp dụng nghiêm ngặt, tận dụng triệt để thời gian "7 ngày vàng" để dập dịch.

Đà Nẵng siết chặt các cửa ngõ ra vào thành phố - Ảnh 1.

Đà Nẵng bắt đầu thực hiện “ai ở đâu thì ở đó” để quyết liệt dập dịch

Tài xế này đã đến, đi ra từ vùng có dịch, nhưng khi lưu thông qua chốt cửa ngõ phía Tây vào cảng Tiên Sa đã không cung cấp đầy đủ giấy tờ để vào được thành phố. Những trường hợp tương tự đều được Công an thành phố xử lý triệt để, chặn đứng nguy cơ dịch bệnh xâm nhập ngay từ cửa ngõ.

Theo đó, Đà Nẵng vẫn đang duy trì 21 chốt kiểm soát dịch, mỗi ngày kiểm soát gần 10.000 lượt phương tiện qua lại; đã test nhanh và đưa đi cách ly tập trung hàng chục trường hợp có dịch tễ nghi ngờ nhiễm COVID-19. Sau hơn 6 tháng được thiết lập, những tổ công tác tại các chốt vẫn duy trì và luôn làm việc với tinh thần tập trung cao độ.

Đà Nẵng siết chặt các cửa ngõ ra vào thành phố - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng tuần tra trên các tuyến đường để đảm bảo người dân thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch của thành phố. Ảnh: TTXVN

Đà Nẵng sẽ tiếp tục áp dụng cách ly xã hội thêm 3 ngày nữa kể từ ngày 23/8 để tăng năng lực xét nghiệm, truy vết, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Lúc này đây, mọi sự nỗ lực không ngừng của lực lượng Công an thành phố đang góp phần kiểm soát, chung tay cùng thành phố đẩy lùi dịch bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước