Dân số Việt Nam đã vượt qua ngưỡng 100 triệu người, trong đó trẻ em từ 5 - 17 tuổi chiếm 20,6% dân số. Số liệu từ điều tra năm 2023 cho thấy hoạt động quan trọng hàng đầu của trẻ em là "đi học". Chỉ có 1,6% trẻ em phải "vừa học, vừa làm". Đa phần trẻ em tham gia lao động đang cư trú ở khu vực nông thôn.
Việc công bố kết quả điều tra về thực trạng trẻ em tham gia lao động và lao động trẻ em Việt Nam là yếu tố quan trọng trong hoạch định chính sách Bảo vệ Quyền trẻ em. Đặc biệt, cam kết không có sự tham gia của trẻ em là tiêu chí để hình thành giá trị của hàng hoá xuất khẩu tới các thị trường khắt khe trên thế giới.
Theo ông Phạm Hoài Nam, Vụ trưởng Vụ Thống kê dân số và lao động, Tổng cục thống kê: ""Lồng ghép các cái chỉ tiêu, các cái câu hỏi vào trong cái cuộc điều tra này và cuộc điều tra được thực hiện hàng tháng, khoảng 20.000 hộ để ra được cái báo cáo thị trường lao động Việt Nam được công bố hằng quý với quy mô là cấp quốc gia và cấp tỉnh. Chúng tôi đã chọn rất chi tiết, đại diện cho rất nhiều các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ thành thị, nông thôn, nhóm tuổi, tức là chúng tôi đã tính toán rất là đầy đủ".
"Để một quốc gia xây dựng và triển khai các chính sách và chương trình phù hợp thì dữ liệu là rất quan trọng. Báo cáo hôm nay giới thiệu một mô hình mới giúp thu thập dữ liệu một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Chúng tôi tự hào đồng hành cùng các đối tác tại Việt Nam trong việc giảm thiểu tình trạng lao động trẻ em.
Thông qua việc góp ý điều chỉnh các văn bản pháp lý và chính sách, thu thập dữ liệu, nâng cao nhận thức cộng đồng và hỗ trợ sinh kế cho các gia đình, chúng tôi hướng tới mục tiêu đảm bảo trẻ em không phải lao động sớm. Tổ chức Lao động quốc tế mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ cùng các đối tác để hướng tới mục tiêu xóa bỏ hoàn toàn lao động trẻ em ở Việt Nam", bà Ingrid Christensen, Giám đốc Văn phòng Tổ chức Lao động quốc tế tại Việt Nam cho biết.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!