Đã tìm được tài xế xe 16 chỗ chở bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép

Huyền Trang (t/h)-Thứ hai, ngày 28/12/2020 17:26 GMT+7

Bệnh nhân 1440 đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Vĩnh Long (Nguồn: NLĐ)

VTV.vn - CDC Sóc Trăng đã lấy mẫu của tài xế M.V. T. ( ngụ xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú, tỉnh An Giang) với những người đi cùng để gửi Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh xét nghiệm.

Ngày 28/12, báo Giao thông đưa tin, cơ quan chức năng bước đầu xác định được tài xế điều khiển xe 16 chỗ có chở Bệnh nhân 1440. Người được xác định tên là M.V.T (SN 1990, ngụ xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú).

Chủ tịch UBND huyện An Phú cho biết, rạng sáng 24/12, anh T. lái xe 7 chỗ chở một thanh niên nghi là bệnh nhân 1440 với 6 người khác từ khu vực ấp Búng Nhỏ, xã Khánh Bình, huyện An Phú về TP Hồ Chí Minh. Anh T. sau đó chở nhiều cán bộ, giáo viên của xã Vĩnh Lộc đi tập huấn và đi trị bệnh tại TP Hồ Chí Minh.

Giám đốc CDC Sóc Trăng chia sẻ thông tin trên Zing rằng, tài xế T. không biết đã chở bệnh nhân 1440. Đến sáng nay (28/12), gia đình gọi điện báo tin thì anh ta nắm được việc này.

"Chiều 27/12, anh T. chở 8 người đến dự đám tang ở xã Nhơn Mỹ của huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Sáng 28/12, anh T. tiếp tục chở nhóm khách này đến xã Trường Khánh của huyện Long Phú để dự đám cưới. Khi mọi người vừa vào tiệc thì bên An Giang nhờ hỗ trợ truy tìm tài xế T.", lãnh đạo CDC Sóc Trăng nói với Zing.

Chiều 28/12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Sóc Trăng đưa tài xế M.T.T. và 8 người đi cùng ô tô vào khu cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng.

CDC Sóc Trăng đã lấy mẫu của tài xế T. với những người đi cùng để gửi Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh xét nghiệm. Ngành chức năng của Sóc Trăng đang làm việc với nam tài xế này. "Sở chưa có báo cáo cụ thể, tuy nhiên chúng tôi đang tiến hành xác minh thêm thông tin về lịch trình của tài xế này", báo Giao thông dẫn lời ông Trần Văn Khải, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng.

Xem xét khởi tố vụ án hình sự liên quan bệnh nhân 1440 Xem xét khởi tố vụ án hình sự liên quan bệnh nhân 1440

VTV.vn - Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, liên quan đến bệnh nhân 1440, cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước