Đặc sắc Hội Lim

Xuân Sơn, Thanh Long-Thứ năm, ngày 02/02/2023 19:31 GMT+7

VTV.vn - Sáng 2/2, Hội Lim đã chính thức khai hội trong niềm mong đợi, háo hức của các liền anh, liền chị cùng hàng vạn du khách sau 3 năm tạm dừng vì đại dịch COVID-19.

Hội Lim là một trong những Lễ hội văn hoá truyền thống đặc sắc, lớn nhất khu vực miền Bắc.

Ngay từ sáng sớm 2/2, đã có rất đông du khách về đây trảy hội. BTC dự kiến, lượng du khách đổ về thị trấn Lim sẽ lên tới cả trăm nghìn người, gấp đôi con số trung bình của nhiều năm.

Đặc sắc Hội Lim - Ảnh 1.

Liền anh, liền chị “nhí” góp phần bảo tồn và phát huy giá trị dân ca Quan họ Bắc Ninh. Ảnh: Thanh Thương- TTXVN

Đặc sắc Hội Lim - Ảnh 2.

Trầu têm cánh phượng là một trong những món không thể thiếu của người Quan họ. Ảnh: Thanh Thương- TTXVN

Đặc sắc Hội Lim - Ảnh 3.

Liền chị têm trầu cánh phượng tại hội Lim. Ảnh: Thanh Thương- TTXVN

Đặc sắc Hội Lim - Ảnh 4.

Chương trình hát Quan họ Bắc Ninh trên thuyền tại hồ Vân Tương phục vụ du khách trảy hội Lim. Ảnh: Thanh Thương- TTXVN

Điều ấn tượng nhất của Hội Lim năm nay có lẽ là lần đầu tiên có sự góp mặt của CLB quan họ măng non xã Hoàn Sơn đang trình diễn những làn điệu quan họ bên trong chòi quan họ.

Tuy chất giọng chưa thể đạt tới độ "vang, rền, nền, nảy" như các liền anh, liền chị nhưng với lời ca tròn vành, rõ chữ, đúng nhịp cùng phong cách biểu diễn chuyên nghiệp, nhiều làn điệu quan họ cổ như Còn duyên, Cây trúc xinh, Mời trầu…. do các em biểu diễn ra thực sự lôi cuốn người xem.

Đặc sắc Hội Lim - Ảnh 5.

Nhiều du khách thích thú khi được giao lưu Quan họ. Ảnh: Thanh Thương- TTXVN

Đến với hội Lim, dù là già, trẻ hay gái trai, dù là với mong muốn tìm về một không gian đậm chất văn hoá của người quan họ hay đơn giản chỉ là tìm kiếm một địa điểm vui chơi, giải trí trong những ngày đầu Xuân, ai cũng có thể tìm được cho riêng mình những không gian phù hợp.

Đặc sắc Hội Lim - Ảnh 6.

Du khách thích thú quay lại khoảng khắc các liền anh, liền chị được thỏa lòng hát Quan họ phục vụ du khách tại hội Lim. Ảnh: Thanh Thương- TTXVN

Nét mới của Hội Lim năm nay là công trình hồ điều hoà được khánh thành đúng ngày khai hội. Nhờ đó, không gian lễ hội thay vì chỉ giới hạn ở khu vực Đồi Lim như trước đã được mở rộng trên diện tích lên tới gần 6,5 ha, gồm nhiều khu vực có các chức năng khác nhau như đường hoa, phố đi bộ, khu văn hoá ẩm thực, trò chơi dân gian… tạo điều kiện thuận lợi hơn cho du khách tham quan, trải nghiệm lễ hội.

Ngày 3/2, Hội Lim sẽ vào chính Hội. Về với thị trấn Lim, du khách sẽ được nghe, được hát giao lưu với các liền anh, liền chị qua những làn điệu quan họ làm mê đắm lòng người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước