Đại lão hòa thượng Thích Phổ Tuệ - vị chân tu với lối sống thanh bần lạc đạo

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 21/10/2021 20:49 GMT+7

VTV.vn - Đại lão hòa thượng Thích Phổ Tuệ đã được Nhà nước trao tặng: Huân chương Hồ Chí Minh và Huân chương Độc lập hạng Nhì và nhiều danh hiệu cao quý khác.

Hội đồng Chứng minh, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vô cùng kính tiếc báo tin: Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo Hội Phật giáo Việt Nam, Đại lão hòa thượng Thích Phổ Tuệ đã viên tịch vào rạng sáng nay, tại Tổ đình Viên Minh (tức chùa Ráng), huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội, trụ thế 105 tuổi.

Đại lão hòa thượng Thích Phổ Tuệ là một nhà sư yêu nước, là tấm gương quy tụ Tăng Ni, Phật tử đoàn kết, lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam vững vàng phương châm "Đạo Pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội", giữ vững truyền thống "Hộ Quốc, An dân" của Phật giáo Việt Nam.

Hòa thượng đã được Nhà nước trao tặng: Huân chương Hồ Chí Minh và Huân chương Độc lập hạng Nhì và nhiều danh hiệu cao quý khác.

Đại lão hòa thượng Thích Phổ Tuệ - vị chân tu với lối sống thanh bần lạc đạo - Ảnh 1.

Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ (1917-2021). Ảnh: Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Với Đại lão hòa thượng Thích Phổ Tuệ, "sống được bao nhiêu năm, không phải là thước đo giá trị của đời người. Vấn đề là sống để thực hiện sứ mệnh gì, mang lại lợi ích gì cho Đời, cho Đạo".

Ngôi chùa hơn trăm tuổi, chùa Ráng - tổ đình của Phật giáo Việt Nam nơi không có hòm công đức, không có cúng sao, đốt vàng mã, Đại lão hòa thượng Thích Phổ Tuệ cùng sư tăng lấy nghiệp là tu hành, nuôi thân chủ yếu bằng nghề làm ruộng, không hề phiền lụy đến chúng sinh. Là bậc cao tăng thông tuệ am hiểu Tam tạng Thánh giáo với nhiều công trình nghiên cứu biên soạn, dịch thuật về Phật học như Đại Luật, Đại tạng kinh Việt Nam, Đại từ điển Phật học, Đề cương Kinh Pháp Hoa dù được suy tôn ở chức vị cao nhất trong Giáo Hội, từng nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong các cấp Giáo hội nhưng vị chân tu vẫn lựa chọn lối sống thanh bần lạc đạo, tu tập dưới mái chùa làng khiêm tốn, thanh tịnh. Hòa thượng Thích Phổ Tuệ tự nhận mình là một lão nông tăng, là nhà sư nông dân.

Xuất gia từ năm 9 tuổi, 96 năm tu hành, với Đại lão hòa thượng Thích Phổ Tuệ, xuất gia không phải để cầu an thân cho chính mình, mà để thực hành giáo lý của Đạo Phật, làm điều ích nước lợi dân.

Di nguyện của Đại lão hòa thượng Thích Phổ Tuệ khi tạ thế là một nghi lễ giản đơn, ngắn ngày theo truyền thống Đạo Phật, không vòng hoa phúng điếu. Theo di nguyện đó, Lễ viếng Đại lão hòa thượng sẽ bắt đầu từ 7h sáng 21/10, sau đó, nhập tháp trong khuôn viên Tổ đình Viên minh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước