Đài THVN làm việc với UBND tỉnh Lào Cai về việc xây dựng, tái thiết thôn Làng Nủ và thôn Nậm Tông

Trần Yến-Thứ hai, ngày 16/09/2024 15:31 GMT+7

VTV.vn - Sáng 16/9, Tổng Giám đốc Đài THVN Lê Ngọc Quang đã có cuộc họp với UBND tỉnh Lào Cai để thống nhất phương án triển khai xây dựng, tái thiết thôn Làng Nủ và thôn Nậm Tông.

Tham dự cuộc họp trực tuyến cùng với Đài Truyền hình Việt Nam (THVN) và UBND tỉnh Lào Cai còn có đại diện Binh đoàn 12 - Bộ Quốc phòng, đại diện Hội Kiến trúc sư Việt Nam, UNBD huyện Bắc Hà và UBND huyện Bảo Yên.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ khắc phục hậu quả mưa lũ, nhanh chóng xây dựng lại nhà cửa, công trình phụ trợ để ổn định cuộc sống cho người dân tại những khu vực chịu thiệt hại nặng nề bởi mưa lũ, Đài THVN đã đề nghị và được sự chấp thuận của UBND tỉnh Lào Cai về việc phối hợp cùng Tỉnh tham gia tái thiết, xây dựng lại nhà ở và các công trình dân sinh cho hai điểm khó khăn và thiệt hại nặng nhất trong đợt bão lũ vừa qua tại thôn Làng Nủ, huyện Bảo Yên và thôn Nậm Tông, huyện Bắc Hà. Công trình nhà ở sẽ được xây dựng tại khu quy hoạch mới cùng một số công trình phụ trợ như: Trường học, trạm xá, nhà sinh hoạt cộng đồng, công trình cung cấp nước sạch... nhằm giúp các hộ dân sớm vượt qua đau thương, ổn định cuộc sống.

Đài THVN làm việc với UBND tỉnh Lào Cai về việc xây dựng, tái thiết thôn Làng Nủ và thôn Nậm Tông - Ảnh 1.

Để công việc được tiến hành khẩn trương, đảm bảo tiến độ, Tổng Giám đốc Đài THVN Lê Ngọc Quang cảm ơn và đề nghị các bên liên quan nhanh chóng có phương án về mặt bằng, thiết kế kiến trúc, thi công... cũng như thống nhất cơ chế phối kết hợp cùng Tỉnh, phấn đấu hoàn thành các công trình trước ngày 31/12/2024 theo chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tổng Giám đốc mong muốn, công trình khi hoàn thành và đưa vào sử dụng không chỉ đảm bảo yếu tố an toàn, chống được bão lũ mà còn phù hợp với văn hóa cộng đồng của bà con dân tộc; các công trình nhà ở và các công trình phụ trợ như trường học, trạm xá, nhà sinh hoạt động đồng... khi hoàn thành phải là một tổng thể thống nhất với cảnh quan môi trường xung quanh, nếu có thể thành 2 thôn kiểu mẫu thì càng tốt. Tổng Giám đốc cũng cho biết thêm, phía Đài THVN đã làm việc và trao đổi với Tập đoàn điện lực để ngay sau khi Tỉnh Lào Cai xác định được mặt bằng sẽ sẵn sàng kết nối để đưa điện vào khu xây dựng để phục vụ công tác thi công.

Đài THVN làm việc với UBND tỉnh Lào Cai về việc xây dựng, tái thiết thôn Làng Nủ và thôn Nậm Tông - Ảnh 2.

Báo cáo với các bên liên quan tại cuộc họp trực tuyến, ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho biết: Tỉnh đã đi khảo sát thực địa và chỉ đạo phương án bố trí tái định cư cho các hộ dân thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên. Tham gia đoàn khảo sát có GS.TS Trần Thanh Hải, Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất; các chuyên gia về địa chất; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh Lào Cai và huyện Bảo Yên. Đoàn khảo sát đã đi thực địa một số điểm dự kiến bố trí tái định cư cho các hộ dân Làng Nủ, nghe các cơ quan chuyên môn báo cáo nhanh tình hình đo đạc địa chất, khảo sát, tính toán phương án bố trí tái định cư; đồng thời tham khảo ý kiến của nhân dân địa phương về tình hình thủy văn, phong tục tập quán.

Sau khi khảo sát thực địa, các chuyên gia về địa chất, xây dựng đã tham gia ý kiến vào hai phương án tái định cư. Về địa điểm dự kiến bố trí tái định cư, UBND tỉnh ưu tiên lựa chọn phương án 2 - khu đất có địa hình cao, an toàn, thuận lợi bố trí hạ tầng giao thông, điện nước. Phía Nậm Tông, tỉnh cũng đã xác định được vị trí xây dựng khu tái định cư nhưng việc tiếp cận phía này nhiều khó khăn hơn. Hai công trình có tổng khối lượng công việc rất nhiều, Tỉnh xác định sẽ cùng tham gia với các nhà tài trợ, đặc biệt là Quỹ Tấm lòng Việt, Đài THVN để cung cấp các nội dung cần thiết như đang triển khai đường dây 500 kV để hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ.

Phát biểu tại cuộc họp, KTS Hoàng Thúc Hào - Hội Kiến trúc sư Việt Nam đưa ra một số ý kiến về công tác quy hoạch, thiết kế để lựa chọn vị trí, tính toán phương án thiết kế kiến trúc nhà đảm bảo phòng tránh thiên tai và phù hợp với kiến trúc truyền thống, phong tục tập quán của đồng bào Tày (thôn Làng Nủ) và đồng bào Mông (thôn Nậm Tông). Để phục vụ việc thiết kế, ngay sau khi Sở Quy hoạch kiến trúc triển khai việc đo vẽ bản đồ tỉ lệ 1/500, Hội Kiến trúc Việt Nam sẽ cử người lên Lào Cai, vừa khảo sát toàn bộ khu vực, vừa thiết kế tại chỗ hai mô hình nhà phù hợp với công năng sử dụng và kiến trúc truyền thống, phong tục của bà con hai dân tộc Tày và Mông.

Đài THVN làm việc với UBND tỉnh Lào Cai về việc xây dựng, tái thiết thôn Làng Nủ và thôn Nậm Tông - Ảnh 3.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Binh đoàn 12, Bộ Quốc phòng cũng chia sẻ, việc đưa máy móc thiết bị cũng như tập kết vật tư, vật liệu xây dựng thi công vào 2 địa điểm công trình thời điểm hiện nay sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn nhất là trong thời điểm mùa mưa bão vẫn còn tiếp diễn. Bên cạnh vấn đề bị chia cắt giao thông thì các mỏ đá hay nhà máy gạch của tỉnh Lào Cai cũng đều chưa khôi phục được. Vì vậy, cần phải có lực lượng tại chỗ để xử lý, giải quyết vấn đề ngay từ ban đầu vì không còn thời gian để bàn hay kéo dài nữa.

Sau khi nghe các bên liên quan thảo luận và đưa ra ý kiến, với nhiệm vụ trước mắt bao gồm vừa quy hoạch, vừa thiết kế, vừa thi công, Tổng Giám đốc Đài THVN Lê Ngọc Quang khẳng định, đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, đòi hỏi công tác phối kết hợp của tất cả các bên liên quan để hoàn thành việc tái thiết hai thôn trước 31/12/2024 theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ. Thời gian chỉ có hơn 3 tháng, do đó, cần tập trung giải quyết ngay những khó khăn, vướng mắc, đồng thời có giải pháp khắc phục ngay một số vấn đề quan trọng sau:

Thứ nhất là vấn đề đường giao thông: Phải đảm bảo ô tô có thể vào, tiếp cận được hai địa điểm mà Tỉnh đã chọn. Trên các tuyến đường này, đề nghị Tỉnh Lào Cai kiểm tra, gia cố, khắc phục những điểm còn sạt lở gây cản trở làm sao việc vận chuyển vật liệu, trang thiết bị thi công có thể vào được nhanh nhất, sớm nhất nhưng cũng phải an toàn.

Thứ hai là việc quy hoạch, thiết kế mặt bằng hai thôn: Bên cạnh việc thiết kế nhà ở và các công trình phụ trợ mà Hội Kiến trúc sư Việt Nam đang triển khai, đề nghị tỉnh khẩn trương có quy hoạch mặt bằng của hai bản từ đường vào, địa hình, giao thông kết nối ra sao... để việc thi công sớm được triển khai.

Thứ ba là, sau khi tham khảo một số địa phương, chúng ta xác định tất cả những công việc triển khai, thi công phải diễn ra liên tục còn các thủ tục như hồ sơ, giấy tờ... sẽ hoàn thiện sau để đảm bảo việc triển khai xây dựng không bị đứt đoạn.

Thứ tư, trong quá trình thiết kế nhà cho hai thôn, đề nghị nhóm thiết kế phối hợp cùng địa phương để đảm bảo về quy mô, công năng sử dụng cũng như yếu tố văn hóa đặc trưng của mỗi dân tộc.

Đài THVN làm việc với UBND tỉnh Lào Cai về việc xây dựng, tái thiết thôn Làng Nủ và thôn Nậm Tông - Ảnh 4.

Tổng Giám đốc Đài THVN cũng khẳng định, trong quá trình thi công, nếu tỉnh Lào Cai không thể khắc phục được vấn đề về nguyên vật liệu xây dựng, Đài THVN sẵn sàng liên hệ với các doanh nghiệp, đồng thời đề nghị Đường sắt Việt Nam hỗ trợ để đáp ứng yêu cầu, tiến độ. Tinh thần chung là tất cả cố gắng, nỗ lực để hoàn thành công việc đúng tiến độ, nếu phối hợp tốt, thậm chí còn có thể rút ngắn thời gian hơn thì càng tốt. Bên cạnh việc triển khai xây dựng, Đài THVN cũng đảm bảo chuẩn bị sẵn đồ dùng cần thiết để bà con yên tâm nhận nhà mới mà không cần mua sắm thêm vật dụng gì.

Sau những ngày tang thương và u ám, với sự quan tâm của lãnh đạo các cấp từ Trung ương tới địa phương, cũng như sự vào cuộc khẩn trương, quyết tâm của Đài THVN cùng các đơn vị liên quan, hai thôn mới của tỉnh Lào Cai sẽ nhanh chóng được xây dựng, tái sinh để giúp bà con hai thôn sớm vượt qua khó khăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Đài Truyền hình Việt Nam phát động chung tay tái thiết Làng Nủ, Lào Cai

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước