Đại tướng Lê Trọng Tấn - Vị tướng hai lần anh hùng

Thùy Linh-Thứ hai, ngày 27/05/2024 10:24 GMT+7

VTV.vn - Đại tướng Lê Trọng Tấn là một trong những vị tướng giỏi nhất Việt Nam qua các thời đại". Ông cũng được gọi là vị tướng hai lần anh hùng.

Năm 2024 tròn kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Lê Trọng Tấn (ngày 1/10/1914). Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, tên tuổi Đại tướng Lê Trọng Tấn gắn với những chiến dịch, những trận đánh đi vào lịch sử.

Ông được coi là "thiên tài quân sự", là "dũng tướng"..., là một trong những vị tướng giỏi nhất Việt Nam qua các thời đại".

Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng nhận xét, ông là "Người chỉ huy kiên cường, lỗi lạc, người bạn chiến đấu chí thiết". Ông cũng được gọi là vị tướng hai lần anh hùng.

Những tài liệu Đại đoàn trưởng Đại đoàn 312 Lê Trọng Tấn đã sử dụng khi đánh vào cứ điểm Him Lam; có 3 vấn đề then chốt: hiệp đồng với pháo, đột phá mở cửa, đánh vào chiều sâu phòng ngự của đối phương. Đại đoàn 312 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, làm chủ cụm cứ điểm Him Lam trong trận mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ, và bắt sống tướng De Castries trong trận tấn công cuối cùng.

Đại tướng Lê Trọng Tấn - Vị tướng hai lần anh hùng - Ảnh 1.

Đại tướng Lê Trọng Tấn để lại những chiến thuật, nghệ thuật quân sự kiệt xuất.

"Tướng De Castries phải thừa nhận, tâm phục, khẩu phục chiến thắng của quân đội nhân dân Việt Nam", GS. TS. Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, chia sẻ.

Đại đoàn 312 đã được nhận Cờ "Quyết chiến, Quyết thắng" của Bác Hồ. Trong kháng chiến chống Mỹ, đồng chí Lê Trọng Tấn được cử vào miền Nam để xây dựng lực lượng vũ trang toàn miền Nam. Ông là Tư lệnh Binh đoàn Quyết Thắng, Tư lệnh chiến dịch giải phóng Huế - Đà Nẵng, chỉ huy cánh quân chủ lực từ phía Đông tiến vào giải phóng Sài Gòn, bắt sống toàn bộ nội các Tổng thống Dương Văn Minh. Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói: "Với hai chiến công đó, Lê Trọng Tấn xứng đáng hai lần tuyên dương Anh hùng".

Đại tướng Lê Trọng Tấn cũng để lại những chiến thuật, nghệ thuật quân sự kiệt xuất. Chiến thuật đánh nhỏ, đánh vừa, đánh lớn, đánh từng bộ phận, chiến thuật tập kích, luồn sâu "nở hoa trong lòng địch". Ông luôn có mặt ở những chiến trường gai góc, ác liệt và nóng bỏng nhất, nhưng cũng là vị tướng vô cùng thương yêu cán bộ, chiến sĩ.

Trong căn nhà của đại tướng Lê Trọng Tấn, chiếc mũ cùng ông có mặt ở biên giới phía Bắc khi đã 65 tuổi. Đại tướng Lê Trọng Tấn là nhà quân sự tài năng, cương trực, quyết đoán, một vị tướng suốt đời giữ trọn được đạo làm tướng: "Trí - dũng - nhân - tín - liêm - trung" như lời căn dặn của Bác Hồ, luôn phát huy được đạo đức cách mạng sáng ngời, luôn được chiến sĩ và nhân dân yêu quý.

Không thể kể hết công trạng của đại tướng Lê Trọng Tấn, bởi không chiến trường nào không lưu dấu chân ông. Một vị tướng có đức, có tài với những chiến công to lớn.

Đại tướng Lê Trọng Tấn là niềm tự hào của cán bộ chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. Ông là tấm gương sáng của người cộng sản, có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh.

Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp với chiến dịch Điện Biên Phủ Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp với chiến dịch Điện Biên Phủ

VTV.vn - Chín năm làm một Điện Biên nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng. Trận chiến ấy đã ghi dấu ấn của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước