Đăk Lăk đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục

Văn Đức (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 13/09/2015 17:27 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Tỉnh Đăk Lăk cho biết sẽ đầu tư hơn 360 tỷ đồng cho đề án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin toàn ngành Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2016 - 2020.

Theo đó, đề án này sẽ dành 1,2 tỷ đồng cho việc tập huấn, bồi dưỡng cán bộ thực hiện; còn lại là dành cho mua sắm thiết bị.

Hiện nay, đào tạo tin học đã được triển khai ở 100% trường Trung học phổ thông và trung tâm Giáo dục thường xuyên có dạy tin học chính khóa. Hơn 93% các trường Trung học cơ sở có phòng máy tính thực hành và tổ chức dạy tin học 2 tiết/tuần; gần một nửa các trường Tiểu học có phòng máy thực hành.

Theo tính toán của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Lăk, nếu tính ít nhất mỗi trường mầm non, Tiểu học cần 1 giáo viên tin học thì số giáo viên dạy tin học ở các cấp này còn thiếu khoảng 370 giáo viên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước